Nếu anh nói omote không phải là tiến vào đối thủ thì ste cũng không muốn nói thêm.
Nếu xem kĩ các đòn đánh của Shihan thì họ rất thích đánh ura và đặc biệt ste thấy kotegashi họ rất ít đánh omote như vn. "có thể là vì lý do an toàn khi biểu diễn".
Ste nghĩ việc tiến hành omote không phải thiếu sự an toàn, mà yêu cầu phải đạt được sự an toàn trước khi thực hiện.
Như việc tiếp lực ở bàn tay khi bị chém, đấm. Rồi lái lực ấy theo các hướng, nhầm gây bất lợi
MẤT THĂNG BẰNG UKE -> dẫn lực.....
SAU KHI THẤY AN TOÀN TORI MỚI NHẬP VÀO PHÍA TRƯỚC (IKKYO-O)-> dùng lực uke.
Tất nhiên ko phải đơn giản khi áp dụng thực tế.
P/S: A.4ever :Chỉ gần 3-4 năm nay các dịp seminar ở vn, các Shihan mới có sự phân tích nhiều hơn, chịu khó dạy hơn (có thể do khả năng ngoại ngữ nên sự giao tiếp rất hạn chế).
Việc thầy giỏi là rất cần nhưng ở vn : thầy giỏi ->thiếu quan hệ. Thầy quan hệ giỏi->kỹ thuật ko cao....
Vì kỹ thuật Aikido ko hề đơn giản nên đã có biết bao sự "thảo luận" về kỹ thuật aikido ngay cả ở cá vị Shihan Aikikai đấy thôi.