Cái thả lỏng là cái khó nhất trong HKD và trong đa số các môn võ khác. Thầy Endo là người duy nhất tui thấy có 1 cách dạy có đầu đuôi. Các thầy khác cũng có chỉ nhưng khó hiểu hơn (như thầy Saotome, Ikeda, Tissier, Tamura, Osawa ...)
Tại sao phải thả lỏng thì võ sinh phải tự giác. Nếu khg tự giác thì sẽ khg hiểu. Ai có dịp đi seminar nhiều và làm uke cho các thầy giỏi thì sẽ thấy ngay.
Rất nhiều người ỉ vào sức mạnh cơ bắp của mình và cứ tưởng là cái đó là đủ ... cho tới khi gặp người mạnh hơn mình thì mới giác ngộ.
Theo kinh nghiệm cá nhân thả lỏng ngay từ đầu khi là tân sinh sẽ khó tiến bộ.
Nếu lấy 3 giai đoạn SHU-HA-RI thì theo tui, khi còn ở SHU thì cứng cũng khg sao vì mình đang học đòn và nên học cái hình
Tới giai đoạn HA thì bắt đầu nghĩ tới thả lỏng là vừa
Tui thấy rất nhiều người thả lỏng từ đầu, khó mà tự vệ được lắm.


Trả lời kèm Trích dẫn