Đòn nắm tay Katate dori là 1 trong những đòn căn bản trong HKD.
Đòn này có rất nhiều lối thoát và bài này có mục đích giới thiệu những lối thoát đó. Cá nhân tôi biết có hơn 10 lối, đó là chưa kể những dạng khác nhau từ 10 lối đó ra.
Tôi chỉ post những lối thoát có clip hay hình minh hoạ cho dễ thấy và hiểu.
Mục đích bài này là chia sẻ các lối thoát và để ACE bàn thêm vào. Mong rằng mọi người sẽ tham ra.
Mỗi lối thoát có thể được áp dụng với 1 số đòn. Khi hiểu, các võ sinh sẽ tự khám phá lấy và coi có thể áp dụng đòn gì được.
Căn bản của những lối thoát/ vô đòn là sự phối hợp của những điều sau
- Ra ngoài trục công
- Nage đứng bên Uke
- Uke lúc nào cũng trước Nage
- Đem trọng tâm uke lên chân trước để chánh cú đá
- Chiếm đan điền uke
3 biểu tượng của HKD là hình tam giác, hình tròn và hình vuông. Ý nghĩa của những biểu tượng đó đã được giải thích ở đây.
http://www.hiepkhidao.com/Default.aspx?g=posts&t=195
Khi cách thoát đòn hay vô đòn thường thường là sự áp dụng của hình tam giác. Nhiều khi chỉ cần di chuyển 1 vài độ là đủ, và mong rằng ACE khi coi mấy chủ đề nay sẽ hiểu và thấy ý nghĩa của hình tam giác.
Khi nắm tay Katae dori Gyaku hamni, Uke đâu phải chỉ có ý nắm tay .... Và nhìn Nage đâu (chừ khi Nage là mỹ nhân)? :flirt: :flirt: Ý là 1 tay nắm và 1 tay đấm.
1- cách 1:Tai no henko
Đây là căn bản hầu như ai cũng biết. Vài clip để minh họa : Căn bản
Tai no henko có 1 chủ đề riêng rồi nên tui khg nói thêm ở đây.
http://www.hiepkhidao.com/Default.aspx?g=posts&t=204
Cách 2: Ura Sankaku
Khg biết bên VN thế di chuyển taisabaki này gọi là gì, nhưng bên bắc Mỹ thì gọi là ura sankaku
Chi tiết
Tay Nage giữ trục
Chân:
Chân trước nage bước qua 1 bên và đem chân sau lên sát chân trước uke
Sơ hở hay làm là 2 chân trên 1 đường nên Nage dể MTB
còn tiếp ...