Cám ơn bạn LastSamourai đã post thêm tài liệu về Iaido. Có phải bạn trích dịch bài đó từ Hội Kiếm Thuật Pháp ra phải không?

Về việc thi đấu (competition) thì mới có từ đầu thế kỷ này nếu tôi không lầm (2001) và hình như ít người đồng ý với việc thi đấu. Iaido rất là kỹ thuật, có 1 đức tính rất 'nghi lễ', Zen và trầm lặng. Theo tôi nghĩ, thi đấu sẽ làm mất hết cái tính trang nghiêm của bộ môn này.


Bên Pháp thì khi thi lên đai phải qua cái 'thủ tục' như LS đã đăng. Bên Canada này hay là với thầy Kanai (Muso Shinden Ryu) , thì lúc thi shodan chỉ có thầy Kanai chấm và gửi đơn về Nhật để chính thức hóa mọi việc là xong. Từ hồi thầy Kanai qua đời thì HLV tui (5 hay 6 dan Iai) chấm thi và chuyền giấy tờ lại cho bà quả phụ của Kanai sensei để bà ấy gửi về Nhật! Khi thi thì chỉ có 1 bài quyền thôi, nhất là những Ryu khác (thầy Kanai và HLV tui được phép chấm thi cho mấy Ryu khác), chứ không có như bài LS đã đăng ở trên.

Thân.