Bài này được tách ra để mong rằng khg bị problem khi load bài.
Bài trước ở link sau
http://www.hiepkhidao.com/default.aspx?g=posts&t=1713



Sau đây là cách ra đòn Ikkyo của thầy Tissier. Tui thấy cách này hay, khg phải là cách hay nhất nhưng thấy cũng có lý.

Với nguyên lý " kiểm soát cùi chỏ là kiểm soát cánh tay ", đòn ikkyo của thầy là làm thế nào để dễ kiểm soát cùi chỏ trước nhất.

Khi uke vô nắm hay đấm, thầy khg cho uke nắm mà chặn trước thế công bằng cách dơ tay lên trên





Khi uke tấn công mạnh như đấm chẳng hạn,




thầy chỉ hấp thụ thế công nhưng cũng dơ tay lên.




Lúc đưa tay lên thì thầy xoay tay thầy.




Dụng ý khi đưa tay lên như vậy là để đưa cùi chỏ uke lên cao để dễ kềm chế.




Cách nắm cùi chỏ thầy rất giống cách ra đòn của Daito ryu. Nói nắm nhưng thật ra là thầy " bấm " huyệt ở cùi chỏ ....



... cúp tay xuống ...




... và đem tay về đan điền.




Cách này có thể áp dụng mặc dù Nage nhỏ con hơn (thấp hơn) uke. (Clip sau là thầy đang quỳ gối khi ra đòn)




còn tiếp ...