Gởi bạn fourever
Vấn đề là ở chổ hợp tác trong aikido, khi vào buổi tập thì cứ qui ước là như thế, như thế, khi đối phương nắm tay mình thì phải sử dụng đòn gì .v.v. và lúc nào cũng chỉ có thế mà thôi nghĩa là những đòn thế có sẵn rồi cứ áp dụng cho nhanh chính xác. Và buổi tập nào cũng thế, hết sức khuôn mẫu. Trong các môn vỏ đối kháng thì khác, ban đầu thì cũng qui ước như thế, nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn sau đó, lức đem ra đối luyện thì mọi chuyện khác hẳn. Lúc đó cả đôi bên đều ở tư thế chủ động và cùng bị động, do đó, càng luyện tập thì nó càng làm cho mình ngày càng nhanh nhẹn và linh hoạt rất nhiều và đồng thời cũng biết mình biết ta hơn. Không như Aikido, cứ người này đánh, người kia chịu đòn và ngược lại. Làm như vậy, ngày qua ngày nó làm cho người tập tưởng rằng mình hay, là đánh như thế là đủ cho nên nó làm cho ta trở nên tự mãn...
Aikido ra đời sau hết so với các môn võ lớn khác như thiếu lâm, karate .v.v. nên không có sự sàn lọc trong thực tiễn và ngày nay, Aikido không có thi đấu nên càng làm nó xa rời thực tế.
Trong lúc tập một chống lại 2,3,...người của aikido rõ rằng là có qui ước với nhau là người nào sẻ đánh đòn gì sao bạn nói là không có, thậm chí là chỉ tấn công chỉ có tay phải mà thôi (tôi không nhớ rõ), có lẽ bạn không tập aikido tại sài gòn.
Thực sự thì tôi không có tài liệu thống kê về sự chấn thương trong sự tập luyện Aikido, nhưng tôi đã chứng kiến trong thực tế, tôi tập cũng hai ba môn võ (có đối kháng) trong hơn 15 năm nhưng chỉ chứng kiến có 2 vụ chấn thương trong thi đấu (không phải trong luyện tập) tranh giải gì đó mà tôi quên rồi. trong khi đó, chỉ trong 2 năm tôi đã chứng kiến trên 13 vụ chấn thương trong lúc luyện tập Aikido, chủ yếu là gãy xuơng vai do trong lúc lộn tròn đầu gối đánh vào vai, sống mũi, chấn thương đầu gối. Rõ ràng là không thể coi thường được. Có lẽ bạn đã cố không nhắc tới điều này.
Một điểm bạn cần lưu ý rằng là chấn thương trong thi đấu khác nhiều với sự chấn thương trong lúc luyện tập. Nếu trong các môn vỏ đối kháng mà chỉ tập chay như aikido thì chẳng có gì đáng kể. Trong aikido chỉ cần một lơ là thì sẻ có chuyện lớn xảy ra liền, luyện tập võ ngày nay chỉ để khỏe mạnh, tự vệ mà để gãy xương vai thì thật sự là sự trả giá quá đắt.
Môn võ nào mà không giúp võ sinh hài hoà vào cuộc sống. bạn làm như chỉ có Aikido mới làm được. Người kiêu căng, ngạo mạn. v.v. có tập được Aikido hay không thì tôi không biết, nhưng phần lớn những người tập Aikido lâu năm thì dể trở nên tự mãn .
Hình như bài phân tích của bạn chỉ nhằm vào những sai sót của tôi thôi chứ bạn không có một sự phân tích nào từ thực tế cả. Thật đáng tiếc.