Sau khi hoc aikido tôi thấy rằng, các bạn khỏi lo về đan điền hay trọng tâm gì cả, đồng ý là thầy luôn nói rằng phải nghĩ nhiều đến cái đan điền để nó tạo thành con đường mòn nhưng khi kết hợp nó với khoa học như vật lý chẳng hạn thì cứ làm mất trọng tâm bằng cách đưa đối thủ đi càng xa càng tốt hoặc càng cao càng tốt thì đối thủ sẽ hết đường gồng mình chông lại, còn cứ mải nghĩ đến cái đan diền hay cai trọng tâm thi mơ hồ lắm lắm, mà nói thật thì ra ngoài mà gặp đối thủ họ toàn năm tay lại đấm và đá, làm cho mình chẳng biết khóa khớp cổ tay kiểu gì, mà cái đan điền hay bi tấn cong nhất la thượng đan điền phải không cả nhà