-
cũng đúng, nhưng chưa tốt lắm , e nghĩ ,cái gì cũng nên cần sắp xếp , hệ thống lại hết , ngay như trong võ thuật cũng vậy ! ngày xưa thì do còn mới nên tổ sư không thể sắp xếp được , và xã hội thời tổ sư thường thời đó vẫn còn chiến tranh nên mọi người ai cũng cố gắng tập hết sức mình ,hầu hết các đ6ẹ tử ban đầu của tồ sư đều đã học một hoặc nhiều môn võ khác trong mình v.v... Em thấy còn ká nhiều lý do nữa .
Nhưng trong xã hội hiện đại , võ thuất nhất là aikido gần như được hình thức hóa thành 1 môn nghệ thuật , không phải chú trọng đánh đối phương mà chủ yếu để hóa giải cuộc tấn công trong hòa bình! thứ hai , hiện tại các bạn học aikido thường là tần lớp sv,hs,cnv nên việc tự để họ học theo cách cũ gần như không thể , khó mà phủ nhận vai trò của việc sắp xếp các đòn thế vì gần như không có hại gì cả mà còn có tác dụng khá rõ ràng .
Về việc đai đẳng và thi , em nghĩ aikido mình đã rất rất là tế nhị trong việc đeo đai , không phải cứ gạch gạch như các môn võ khác , tất cả từ shodan đến các shihan thì nhỉn bên ngoài vẫn như nhau . Ngày xưa còn tổ sư thì do là người sáng tạo ra môn võ nên tồ sư có sự nhìn nhận về người tập rất kỹ , nên việc thi dan gần như không có mà chỉ do tổ sư chỉ định ! thế nhưng bân giờ không có việc thi dan thì ai sẽ có quyền chỉ định dan ?! HLV ư!? ,
Mầy lời tâm sự chia sẽ với các anh chị!
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định