Hi Toroto_san!
Thật sự thì như anh Aiki nói, đòn maki otoshi này 100% không phải là Udekime nage. "Ude" trong tiếng Nhật có nghĩa là "arm" trong tiếng Anh, tức cánh tay, và được tính từ cùi chỏ trờ lên. Chẳng hạn như đòn Ikkyo còn có tên gọi là Ude osae. Khi bạn thực hiện Ude kimenage, mục tiêu bạn đánh vào sẽ là phần khớp chỏ của đối thủ (uke), bằng cách nâng cánh tay của đối thủ lên để tạo ra một cơn đau từ khớp chỏ tác động lên hệ thần kinh trung ương, và nguy hiểm nhất chính là chỗ này, vì đối với nhứng môn sinh cấp thấp hoặc những người ít tập luyện đòn này, khi thực hiện đòn sẽ gây nguy cơ cao cho đối thủ do có thể làm tổn thương khớp chỏ (tear the joint lock), làm giãn dây chằng khớp hoặc có thể làm sai khớp (do nage mất bình tĩnh nên đánh vào quá mạnh, hoặc nâng quá tay so với sức chịu đựng của cánh tay uke). Còn maki otoshi áp dụng nguyên tắc làm mất thăng bằng của đối thủ, nhập nội nhanh, chính xác và đúng thời điểm, áp dụng lực ly tâm để phá vỡ thế cân bằng. Maki otoshi thường được sử dụng ở một số dojo ở thành phố Hồ Chí Minh trong các buổi tập futari, và được một số huấn luyện viên xem như là Kokyu nage số 4.