Nhìn hai hình này là biết ngay họ để trọng tâm trên gót của chân trước. Chân sau lại nhón gót. :ihmm: :ihmm: :ihmm:
![]()
![]()
Như anh fourever đã nói ở trên. Tuy đa phần áp lực để trên ức bàn chân nhưng gót chân luôn luôn phải chạm đất
Khi sensei của tui đi semina có gặp một shihan khá nổi tiếng (tui quên tên rồi) chỉ đòn thế. Sensei của tui mới lấy hình hồi xưa shihan đó đánh đòn mà nhón chân sau lên trông rất oai phong. Shihan đó mới nói:
--Mày còn mấy cái hình đó hả. Làm ơn cất đi, đùng cho ai thấy hêt.:nea: :nea: :nea: :nea:
Bữa nọ tui đi qua Carolina ghé tăm một dojo. Thấy họ cũng đánh giống như hình trên (nhón gót). Có lẽ học từ thời đó ra
Đã quen rùi thì rất khó sửa. :danger: :danger:


Trả lời kèm Trích dẫn