-
Member
Từ lúc Kumo đi tập thì Sensei Horizoe (7 Đẳng) luôn dậy Kumo là phải nhìn ra xa phía sau đối phương, đồng thời trong bất kỳ kỹ thuật nào đều phải có cái nhìn tổng quát đối với tất cả mọi thứ xung quanh. Khi 2 người ngồi seiza đối mặt nhau để tập Kokyuho là lúc phải tập cảm nhận cơ thể, lực, khí và chuyển động của đối phương thông qua những rung động nhỏ nhất, làm sao để có thể cảm giác được mình với đối phương là 1 và có thể hiệp khí với nhau. Không bao giờ được phép đối kháng hay dùng sức để đẩy đối phương bằng mọi giá . Để làm được như vậy thì phải rất thả lỏng và tập trung. Ngoài ra, thở cũng rất quan trọng trong kỹ thuật này, Kumo được học cách thở sao cho đúng và phát khí. Tuy vậy, trình độ của Kumo còn kém nên vẫn chữa hiểu thấu đáo những gì Thầy dậy. Mong mọi người chỉ thêm
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định