Trích dẫn Gửi bởi GauTUTAM

Anh Dalat biết không? Ba em vẫn dạy em là 'Tiên học lễ, hậu học võ' nên mới em mới kính anh như vậy đó chớ.

Đây chị là ý kiến các nhân em, tập tấn trước hết như anh Aikid đã nói: Tấn giúp cho ta đứng vững chắc, nhưng sự thật ra rất nhiều võ sư với những môn phái đánh cận chiến nhiều cho rằng đứng cho vững chỉ là 1 phần của nghệ thuật song đấu, có nhiều yếu tố khác đáng lo hơn là phải đứng vững. Các Thầy võ Tàu đã quan trọng hóa vấn đề tập và dạy tấn. Như hình anh post lên, nếu tập cái tấn như vậy thì thật là vô ích dù cho có chắc bao nhiêu đi nữa vì đâu có 1 ai khi ra chiến đấu mà đứng kiểu Kỵ mã, trung bình tấn thấp như vậy thì còn làm ăn sao được? Chắc chị tập cho chân cứng và chắc, mà nói đến chuyện tập cho chân và bắp thịt chắc thì cò nhiều cách hay dụng cụ hữu hiệu hơn là chỉ đứng như vậy.

Chỉ là ý kiến của 1 non-Aikidoka, mong các bạn và anh Dalat vui.

Kính anh.
Ậy ây! Đùa chứt thôi mà

Đúng như Gaututam nói. Theo tui hiểu thì đứng vững chỉ là phần căn bản của võ thuật. Nhiều khi cái không vững mới là cái chết người (túy quyền chẳng hạn).

Mà theo tui biết tập đứng tấn không phải chỉ cho chân khỏe. Nếu cho chân khỏe thì đã có nhiều cách luyện tâp cho chân và các bắp thịt chân như Gấu đã nói. Tập đứng tấn quan trọng lắm. Đứng tấn sẽ giúp cho có sự cảm nhận của cơ thể liền lac thành một khối. Cái cảm nhân đó là căn bản cho sự vận chuyển KI sau này. Chân khỏe mà thiếu sư cảm nhận thì quyền pháp giống như dumb bomb, đánh người mà hổng trúng. Có sư cảm nhận thì quyền pháp giống như có GPS, laser hướng dẫn, đánh đâu trúng đó. Điều cuối cùng và căn bản nhất đứng tấn để dưỡng Thần.( Lạ nhỉ)

Bây giờ trở lại cách tập đứng ở trên. Theo như một số thầy dậy võ thì đứng như vậy không tốt chút nào. Đứng như vậy chỉ để biểu diễn mà thôi. Ai mà học lóm về ráng tập sẽ bị hư đầu gối. Tập đứng chỉ nên đứng cao cao thôi

Trở lai hình trên. Thay vì dùng bắp thịt đùi trên quanh gối. Ta có thể dùng bắp thịt mông và hệ thống gân cơ quanh hông? Các bạn nghĩ sao? Mấy hôm nay đi kiếm hình anatomy về cơ bắp quanh hông và đùi mà chưa thấy.