Psi: Theo sách và nhiều tài liệu cho biết, đòn đá của Muah Thai thường không gây sức hủy diệt bằng các đòn gối và cùi chỏ của họ, chương trình họ tập được chia ra gồm:

20% Cú đấm; 20% Cú đá; 30% Cú đánh chỏ; 30% Cú đánh gối.

Trên đời nầy không môn võ nào được xem là vô địch, chỉ có người tập luyện thế nào mới là việc đáng nói. Cái quan trọng của người luyện võ lâu ngày chính là khả năng phán xét chính xác, nhanh và quyết định nhanh chóng để giải quyết chiến trận mới đáng kể.

Trích dẫn Gửi bởi aiki
Nai Khanomtom lúc đó chưa quen anh DCH hay Zen và cũng chưa đọc mấy bài trong box ''thư giãn'' nên mới lấy quyết định đó.
Càng đọc càng thấy khâm phục Anh Nai Khanomtom thiệt tình, ngoài sự giỏi võ, thông mình, anh còn có sự dũng cảm hết sức phi thường... 2 bà chằn lửa... Sớm muộn gì cũng thành NAI nướng, khốn nạn đời Nai rồi !

Thân mến:friends: :friends: :friends: