Những đòn Aikido bây giờ đã được đạo chủ Kisshomaru và thầy Tohei chế biến từ những đòn mà sư tổ dạy trước thế chiến. Tất cà mấy cá tính hung bạo và sát thủ đã bị huỷ bỏ. Những đòn mà lúc xưa kết thúc bằng atemi hay sát tính được thay thế bằng cách kềm chế kiểu Ikkyo, nikkyo v.v...
Ai mà đã thấy đòn Ikkyo hoặc Kaitenage ''nguyên gốc'' thì sẽ không nhận ra nếu không ai nói. Cũng như những cách thức đoạt dao, mấy đòn ''cũ'' là dùng dao để đâm vô Uke chứ không phải chỉ tước dao như bây giờ.
Trước và trong thế chiến thì 1 số đòn aikido cũng được dạy trong quân đội Nhật. Khi nói dạy cho quân đội thì đương nhiên phải là đòn sát thủ .... :ieek: :ieek:
Sau thế chiến, khi nước Nhật bị Mỹ ''quản lý'', tất cả các võ đều bị cấm đoán. Aikido nghe nói là 1 trong những bộ môn được phép dạy lại đầu tiên. Không biết có phải vì lý do đó và có phải để tránh rắc rối với luật pháp hay không mà các đòn aikido đã được thay đổi.
Việc dùng ''vòng tròn'' là 1 cách để ''nương'' theo lực của Uke, cũng như phương thức trong Judo. Sư tổ hay dùng nó (thấy trong phim) và hầu như đệ tử nào của sư tổ cũng áp dụng phương thức đó.
Hầu như hệ phái nào cũng áp dụng quan niệm đó, nhưng có thể không thấy rõ như Aikikai thôi. Cách vô của các hệ phiá khác khá trực tiếp nhưng cũng hay áp dụng vòng tròn lắm. Tất cà các thầy Aikikai như Yamada, Kanai, Chiba v.v... đều có '' vòng tròn'', người thì vòng tròn bự, người khác thì nhỏ, nhưng ai cũng dùng vòng tròn hết. Bên này thay vì dùng khái niệm vòng tròn, 1 số thầy hay nói tới khái niệm ''giữ tay Uke thẳng'' (extension).
Còn câu anh hỏi là có hiệu quả hay không thì tất cả đều dựa vào định nghĩa của từ đó. Nếu anh định nghĩa hiệu quả là ''hạ gục'' đối thủ như quan niệm của mấy môn võ khác, thì Aikido tân thời hơi khó đó. Cái khó ở đây không phải là đòn không hay, nhưng vì cách dạy và triết lý của aikido thôi.


Trả lời kèm Trích dẫn