Trích dẫn Gửi bởi NgDaLat
Em vẫn chưa rõ cách dùng sức xương sống ngày xưa của anh như thế nào. Cong như cánh cung nhưng chiều nào ?


Nhìn những hình của anh giống như chém bằng một tay. Một nhát lên và một nhát xuống phải không

Anh có gặp ai chuyên tập gân ngực để chém như vầy chưa? Hình này là hình chụp nên có phần show off đủ thứ gân cơ. Nếu gắn vô tay thanh kiếm thì đây là hình thức chém bằng cơ ngực
Trong kiếm Nhật, không cho phép cong xương sống về phía trước như con tôm. Lối cong tôi có thử lúc xưa là cong lưng bằng cách ưởng cái bụng ra trước, như tập Dịch Cân kinh vậy đó.

Hình chém 2 nhát đó trông vậy chứ chém cũng trần ai lắm, cái khó là mình phải thay đổi chiều chém mà cơ thể không mất thăng bằng.

Như tôi có nói ở trên, cánh tay là unbendable arm, nói là dùng bắp thịt ngực, nhưng báp thịt ở vị trí thư giản, không có gồng lên như hình của Hồng quyền ở trên.

Khi dùng kiếm thật, trọng lượng của nó dể làm mình mất sự điều khiển so với kiếm gổ. Nên cần phải tập cả hai mới biết được sự ảnh hưởng khác nhau.

:bigsmile: