Có lẽ khoảng cách hơi rộng? Nếu như tori có thể kiểm soát khoảng cách gần hơn, hoặc tay của tori không chỉ là tách tay nắm của uke, mà khi đưa lên, đẩy thêm về phía uke. Khi đó, uke vừa mất thăng bằng nhiều hơn, tay bị cong lại nhiều hơn, dễ quật. Cũng theo nguyên lý phản lực thì khi tori đẩy uke, uke có xu hướng chống lại, khi đó, tori mượn lực đó cộng với xoay hông để cho uke đo sàn luôn. Hồi trước, tập đòn này, mình nhớ là cứ nhắm màng tai uke mà đẩy tới, uke không lấy lại thăng bằng được.

Không biết như trong clip này thì chân của tori có hơi chậm không nhỉ? Ở đoạn 0:37, tay phải như kiểu đẩy với ra mà chân chưa bước lên.