Bài 2 ...

Thầy còn nhớ ấn tượng đầu tiên của thầy khi gặp thầy Tamura. Kỹ thuật thầy Tamura khá khác những gì thầy học khi còn ở Hombu vì lúc thầy bắt đầu tập, những kỹ thuật Aikikai đã bắt đầu khác những kỹ thuật "chính tông" của ST.

Thầy khg hiểu gì hết những gì thầy Tamura chỉ và trong vòng 1 thời gian, nhất định khg chịu đổi cách tập và thay đổi những gì thầy đã học. Sau hơn 3-4 năm thầy mới hiểu thầy Tamura.

Đối với thầy, thầy Tamura là 1 trong 1 số VS HKD hiểu ST và giữ những 1 số đòn HKD "chính thức". Từ lúc đó, thầy Tamura bị 1 số Ushideshi chê và kêu thầy Tamura chỉ biết bắt chước mà thôi. Nhờ theo thầy Tamura nên thầy Suga mới hiểu thế nào là HKD.

Đối với thầy, tuy đã tập với nhiều thầy khác nhau, như (Tohei, Saito, Chiba ...) HKD " chính tông " là ST và thầy Tamura. tại sao thầy nghĩ vậy, chỉ tại vì thầy hiểu cái "logic" trong cách tập của thầy Tamura.

Đối với thầy, Budo khg phải là thể thao. Budo khg thể nào có sơ hở, nếu có thì chỉ có chết. Võ bậy giờ khg là Budo nữa, cái khái niệm sống chết khg còn tồn tại. Võ bây giờ chỉ là thể thao và ngay tại Nhật, nôi của nhiều môn võ, cái khái niệm Budo trong võ cũng khg còn nữa.



Khi được hỏi cảm tường của thầy về HKD hiện nay tại Pháp thì thấy cho biết là trình độ kỹ thuật cao, nhưng HKD Pháp đang rơi vào tình trạng " mệt mỏi/ chán nản".

HKD tại Pháp có từ hơn 50 năm nay và bây giờ có rất nhiều HLV giỏi, có rất nhiều seminar, hầu như ai cũng biết HKD và họ coi môn võ này 1 cách " tầm thường ". Võ sinh khg nhìn HKD với con mắt " thán phục " như hồi xưa nữa.

Những ng học lâu năm thì có 1 số thấy nhàm chán sau 20-30 năm tập, và tân môn sinh thì rơi vào tình trạng chán nản, họ khg còn cái đam mê và ham say của thời xưa nữa.

Ở những nơi mà HKD mới được phát triển thì mọi người đều xả mình và sẵn sàng hy sinh cho môn võ trong khi đương đầu với những điều kiện thật là khó khăn so với bên Pháp.

Thầy Suga sắp phát hành đĩa DVD đầu tiên về HKD, và thầy đã chọn lựa Kiếm cho chủ đề đầu tiên.

Theo giáo sư Sasama, tác giả của 1 bộ sách bách khoa về võ thuật và được coi như là sách tham khảo về Budo Nhật, nguồn gốc của HKD có từ thế kỷ thứ 9. Tuy khg có tài liệu chứng minh điều đó, nên nếu là sự thật thì HKD hay đúng hơn là Aiki-jujitsu là 1 trong những môn võ cổ điển Nhất khi so với môn Katori Shinto Ryu (1 trong những trường võ lâu đời và nổi tiếng nhất của Nhật được thành lập vào thế kỷ thứ 13).

Thời đó, các samourai thường thường học 4 môn võ : Kiếm (katana), thương (Naginata), bắn tên (Kyu và còn được gọi 1 cách thông thường là Kumiuchi) và đòn " tay khg " (jujitsu-taijitsu).

Từ thế kỷ thứ 9 cho tới thế kỷ thứ 17, Nhật bản sống trong chiến tranh giữa các thủ lãnh cho nên các Samourai dạu xử dụng vũ khí trước và võ tay khg sau. Võ tay khg là khoảng 20% của sự luyện tập.

Khi quan sát kỹ các đòn HKD xưa (aiki jujitsu), cách ra đòn đa số là để khg cho địch thủ rút kiếm hay xử dụng kiếm, bằng cách đánh vô yếu điểm và dùng bàn tay như là 1 cây kiếm. Như vậy HKD cũng như là kiếm và đòn tay khg là đòn kiếm " nối dài ". Hiểu cách dùng kiếm là chủ yếu cho 1 căn bản HKD vững chắc.


còn tiếp ...