-
Anh aiki nói có lý lắm, khi bắt đầu chuyển từ ikkyo sang sankyo, em hay áp sát và trượt + tì cánh tay ( tay mình phải căng ) qua khe nách của uke để nắm tay uke như hình minh họa của anh , sau đó tay kia nắm chặt 4 ngón (trừ ngón cái) bàn tay uke lại, dùng hông di chuyển ra phía trước mặt , kéo tay uke ra xa trục chính tâm của uke đồng thời xoáy như vặn vít theo chiều từ dưới lên trên. Lý do là nếu mình xoáy từ dưới lên trên thì uke sẽ phải kiễng chân lên cho đỡ đau và bắt đầu di chuyển ( Kiễng lên rồi thì khó đá lắm phải không anh aiki :neutral: ) ?. Còn kéo ra xa là em làm cho tay của uke giãn ra để chống uke phản đòn theo cách thả lỏng rồi di chuyển sát vào mình bằng cách gập cùi trỏ ,sau đó tenkan cho mình 1 cái cùi trỏ của tay kia thật lực vô giữa đỉnh đầu. :bigsmile: Cái kiểu phản đòn thế này nếu mình đứng bên hông của uke thì rất dễ bị vì khoảng cách ngắn quá, nhưng nếu đứng trước mặt thì đỡ hơn nhiều.
Rất tiếc là em chẳng có cái hình nào để nói cho rõ ràng hơn. Thôi thì cũng mong mọi người hiểu cái đống tạp văn của em vậy. Không hiểu có ai có ý kiến khác không ? Mong mọi người chia xẻ với em nhé !
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định