NÓi chung aikido là môn võ khó học, và để hiệu quả trong tự vệ thì phải lâu hơn các môn võ khác rất nhiều. Nếu học một môn võ mất vài năm thì có thể tự vệ dc thì aikido thời gian co khi phải gấp 2 hoặc 3 lân như thế. Nếu như các môn võ khác, những đòn ở đai thấp (thời gian học chưa lâu) nếu thực chiến vẫn có thể áp dụng được. Nhưng với aikido thì ko thể vì. Tính thực chiến của aikido cũng được nhiều người cho là ko hiệu quả ở chỗ đó. Ko rõ ngày xưa aikido dc dạy thế nào chứ nếu như cách các võ đường ở ngoài HN dạy như hiện nay thì ko thực hiệu quả. Đa số các đòn đều có tính, quy ước trước, uke phải phối hợp với nage chỉ có tác dụng thuộc đòn.Các đòn chủ yếu là để bắt uke nắm tay tori rồi thực hiện đòn (ở cấp thấp), còn cấp cao hơn thì chủ yếu là thực hiện đòn chém tay không từ trên xuống. Cái này ko thực tế ở chỗ là uke chẳng ai tự dưng đến nắm tay tori cả, và nếu chém thì phải dùng vũ khí trong trường hợp này thì chuồn là hiệu quả nhất, nếu uke tấn công bằng tay ko thì chắc chỉ có đấm đá, thui, cái này iem chả thấy chỗ nào dạy né đòn đấm và đòn đá sau đó mới dùng đòn cả. Cho nên cho dù có đai đen nếu tập theo cách hiện nay thì e cũng khó tự vệ được. Cái đáng tập nhất là akika phải tập né tránh các đòn tấn công, các thế tấn công đa dạng, sau đó mới dùng đòn. Bởi aikido ko có đòn công, thường bị động mà bị động bao giờ cũng bất lợi hơn, phải cao thủ mới tránh được, để mượn lực của đối phương càng phải cao thủ hơn nữa, bất kì đòn aikido nào đòi hỏi sự chính xác cao, cần luyện tập công phu mới có thể áp dụng được.