Kỳ rồi về Viet Nam có bạn đưa ra câu hỏi thật hay đai khái là khi tập Aikido khi đang lỏng nhưng khi Uke tấn công rát là tự đông gồng lên liền.

Sau khi doc lai bài của anh Fourever

Trích dẫn Gửi bởi Fourever
Thật ra, muốn thả lỏng thì cánh tay phải ở một số vị trí thuận lợi. khi ở vị trí nầy cọng với phương hướng di chuyển của thân thể, tất cả các bắp thịt ở cổ tay và khủy tay không cần dùng đến, chỉ dùng bắp thịt lưng mà thôi. Vì bắp thịt tay không dùng đến trong trường hợp nầy, bắp thịt tay tự động sẻ rơi vào trạng thái thả lỏng, con ngươì chỉ gồng cứng lên vì mất đi khả năng điều khiển. Các vị trí nầy chỉ là nguyên tắc căn bản về vật lý mà thôi.
Vì vậy khi ta cảm thấy không buông lỏng được khi thực hiên đòn aikido bởi vì:
1/ Khoang cách và vị trí không hợp lý giũa nage và uke
2/ Tu thế nage không hợp lý bao gồm Tấn không hợp lý, mất truc tấn công v.v.. nói chung là thân thủ bộ không hợp lý.
3/ Phương hướng lực không hợp lý.

Ngoài ra khi theo tôi thấy thì khi ta đánh đòn ở trang thái thả lỏng thì Uke sẽ bị té nặng lắm chứ không phải nhẹ nhàng thương mến thương gì hết. Thả lỏng thật sự có hiệu quả chứ không phải đánh mềm đánh nhẹ đi là thả lỏng.

Các bạn có ý kiến gì khác không?