Theo cháu tưởng tượng khi phát âm từ GƯ M và KIẾM thì thấy "hình như" gươm cong hơn kiếm :biggrin: Từ đây có thể giải thích được tại sao lại có 2 cái tên là hồ Gươm và hồ Hoàn Kiếm: ban đầu Rùa Thần cho Lê Lợi mượn Gươm,sau đó Lê Lợi dùng nhiều nên Gươm thẳng ra và khi đem trả cho Rùa thì nó thành Kiếm :laugh: :laugh: :laugh:
Nhân tiện cháu cũng có 1 thắc mắc:liệu có phải trong chiến đấu môn võ nào mà càng tận dụng được càng nhiều bộ phận trên cơ thể thì càng hay hơn ko? Cháu nghĩ nếu mọi bộ phận trên cơ thể mình đều có thể tấn công thì quá tốt rồi :focus: