Cách mà tui học khác hẳn cách thường thấy ở VN. Cách ở VN ngày xưa tui học một tay của nage khống chế bàn tay uke, một tay khống chế cùi chỏ. Cách tui hoc bây giờ thì một tay khống chế bàn tay uke luôn áp sát vô vai của mình. Tay kia khống chết cườm tay (chổ đeo đồng hồ) và cũng bảo đảm lưng bàn tay uke luôn áp sát vô vai mình. Hai tay khống chế hoàn toàn góc độ bàn tay và cánh tay uke nên không sợ uke dẻo hay không.Nếu khóa Nikkyo (ura ) mà không đau Uke uýnh lại chết. David bị rùi giờ mới hỏi mấy anh nè sad . Khóa Nikkyo là nhắm vào cổ tay, nếu uke dẻo, vô góc chết Nage cũng khó lòng connect được với uke - do còn cả cánh tay, cẳng tay mà trong trường hợp này cánh tay và cẳng tay gập lại rồi, không bị khóa .
Ngoài những điều trên thật ra cách đánh Nikkyo Ura chỗ tui thì Uke đã phần nào bị mất thăng bằng rồi sau cái đánh ikkyo bi trượt tay. Trong quá trình Uke đang biến đòn để lấy lai thăng bằng và phản công thì nage cũng biến đòn thành Nikkyo. Tương tư như vậy với Sankyo....


Trả lời kèm Trích dẫn