Trích dẫn Gửi bởi David
Thầy ít dùng chân trước lắm và hay dùng chân sau để giữ pressure.

Cách dùng chân sau này, em thấy một số sách nói đến. Sử dụng phản lực của trái đất và truyền đến tay nhằm tăng sức mạnh của đòn thế. Theo em nghỉ vậy , nhưng vẫn chưa biết cách tập :sad:

Đúng như anh Aiki nhận xét, được làm Nage , Uke cho các thầy sẽ hiểu được nhiều lắm lắm. Aikido là sự cảm nhận mà, nhìn hình thức bên ngoài chỉ hiểu khoảng 1/10 đòn là may lắm rồi .
Cái vụ chân sau này hình như cũng giống với ông thầy của iem dạy. Gần như buổi nào dạy ông ấy cũng lấy cái ví dụ rất ngộ nghĩnh. Ông đứng chống tay vào tường, co một chân lên, ông nói lằng nhằng gì em cũng ko hiểu hết có điều mường tượng được ý của ông là lực đi từ chân trụ qua đan điền tới cánh tay và truyền tới bức tường đem lại cân bằng, khi điểm tựa ở tay là Uke, lúc đấy toàn bộ lực của đan điền và phản lực của mặt đất sẽ buộc Uke di chuyển mà ko dùng lực cánh tay.