Anh Hungkid3 nói rất đúng, học võ cần có khiếu, chuyên cần và điều kiện chung quanh. Hiện nay với nhiều tài liệu từ Internet hay từ video, ai có năng khiếu và chịu khó đều có cơ hội phát triển khả năng. Có lẻ vì VN mới hội nhập vào Aikido gần đây nên khó lòng có nhiều các bậc thầy giỏi. Vấn đề trên có thể tạo thêm khó khăn cho võ sinh nhưng không phải là không vượt qua đươc. Thí dụ như hiepkhidao.com là một trong các phương tiện để bổ sung cho các thiếu sót về môi trường chung quanh tại VN.Gửi bởi hungkid3
Ngoài ra với đẳng cấp không phải lúc nào cũng đi đôi cùng với trình độ. Rất đơn giản để nhận ra người không biết gì về Aikido, hay người rất giỏi như các shihan 8 dan (thật ra có nhiều người 8 dan nhưng trong con mắt chủ quan, tôi chỉ thấy ở khoảng 6 dan). Tôi có xem video từ một số người tại VN tập Aikido, nên tôi phỏng đoán là Nage trong clip 58 ở trình độ 3, hay 4 dan. Thực tế anh ta là 2 dan, như vậy Nage nầy có trinh độ khá. Rất khó khăn để xét đoán trình độ lưng chừng như vầy.
Khi khen ai, không có nghĩa là mình "thua" người ta, nhưng mình nên đứng ở vị trí khách quan để nhận xét và từ đó mình có thể vươn lên. Nên trong tinh thần Hiệp khí đạo, tôi không muốn "hà tiện" lời khen một chút nào hết :friends: . Cũng đừng nên khen một cách không thật lòng, vì nó sẻ hại cho người mình muốn khen. Chê bai là một phương cách đơn giản, mình không cần phải vượt lên, chỉ hạ người khác xuống là mình cảm thấy an toàn rồi. Muốn có trình độ thật sự, tốt nhất là nên tìm ra các ưu điểm của người khác rồi tự mình đặt ra chỉ tiêu để vượt lên. Tôi viết như trên với tư cách là người "hơi" có tuổi, lấy kinh nghiệm từ mình để sang sẻ với các bạn trẻ tuổi hơn.
Thân


Trả lời kèm Trích dẫn