Không dám làm cao thủ nhưng tiểu đệ xin góp chút ý kiến mong các ACE trong hiepkhidao.com chỉ giáo.
Có một thực tế là phần lớn các Dojo Aikido ở thành phố Hồ Chí Minh ( ở những chổ khác không biết nên không dám nói) điều không coi trọng về tấn. Công bắng mà nói thì Aikido là một môn võ hiện đại, mà các môn võ hiện đại khi học thì hông thấy cảnh tập đứng tấn cả tháng trời. Nhưng các môn khác vẫn có tập tấn. còn Aikido thì ít tập tấn theo tôi vì:
- Aikido là một môn võ chuyên về phòng thủ nên đòi hỏi một sự linh động trong ứng phó vì thế ít đòi hỏi về tấn. Bởi lẽ người ta chỉ linh động nhất khi người ta cảm thấy thoải mái nhất. Bản thân tôi khi thực hành Aikido (không phải chỉ trên sàn tập mà ngoái thực tế tập với mấy đứa bạn không học AIkido cũng thế) thì không thủ bao giờ, tôi thích đứng tư nhiên hai tay buông lỏng, thoải mái, như thế mới có thể ứng phó được với đòn tấn công của đối phương một cách nhanh nhất.
- Thứ nhì Aikido lại có một phần kỷ thuật xuất phát từ kỷ thuật đánh kiếm, mà Kiếm thì tui thấy ít khi nào sử dụng tấn thấp, nên Aikido cũng sử dụng tấn cao.

Tuy nhiên, theo tui nếu không học tấn thì cũng có nhược điểm của nó. Như bạn Tiểu tốt có viết thì khi đánh thì phần nhiều Aikidora ở TP HCM ( chổ khác không biết) có lối đánh rất tình thương mến thương với Uke, nghĩa là đánh Uke ngã rồi thì mình cũng ngã theo Uke luôn (nếu đánh mạnh), và các kỷ thuật như chiếm đan điền, hạ trọng tâm làm sao cho thăng bằng hầu như không làm được, vì khi đánh hầu như không kiểm soát được mình đứng thế nào nữa.
Theo tôi thì cũng không nhất thiết phải đi tập tấn các môn phái khác làm gì đương nhiên có tập thì cũng tốt, nhưng chỉ cần tập tốt các kỷ thuật căn bản của Aikitaiso là được, mà điều nầy thì cần kiên nhẫn vì xu thế chung là ít chú trong Aikitaiso, tập chỉ lấy lệ là xong, mà tập vậy đâu có kết quả gì.
Chút ý kiến mong được các ACE hiệpkhidao.com chỉ giáo thêm.