-
Đoạn clip thầy Yamada thực hiện đòn Shihonage do anh Aiki post lên cũng chưa thể hiện rõ lắm ý của anh nhhung, do thầy Yamada và Uke không cùng đứng trên 1 đường thẳng, đồng thời khoảng cách giữa 2 người hơi xa. Ở Việt Nam thường thì khi tập, khoảng cách giữa Nage và Uke gần hơn (thường là do đánh đòn tĩnh).
Cách vô đòn Shihonage của anh nhhung nói thì tôi đã rõ, do có một vài lần tối đã cùng tập với một người có cách đánh y như vậy. Thật ra thì vô đòn kiểu đó không nhất thiết phải rút chân về, ta chỉ cần xoay tại chỗ trên chân đứng phía trước (xoay trên ức bàn chân hay trên gót đều được), điều quan trọng là phải giữ cho cánh tay không bị bẻ gập (unbendable arm). Lần đó người tập chung với tôi thì cho cánh tay áp sát vào hông (phần từ cùi chỏ lên tới vai), chỉ di động phần thân, vì anh ta cho là do không đủ sức để giữ lực cố định lên cánh tay để không bị bẻ gập, và đây cũng là lý do mà anh nhhung nói là nơi anh tập các kyu đai xanh thường hay áp dụng. Cách vô đòn này có một hạn chế là ta chỉ thực hiện được khi uke bước vào và nắm cổ tay của ta, chỉ nắm chặt, không dụng lực lên cánh tay, còn nếu uke bước vào nắm và dụng lực đẩy tới thì sẽ rất khó vô đòn nếu nage là những người chưa có kinh nghiệm sử dụng hông và thân hợp nhất. Và dĩ nhiên cách vô đòn này không thể nói là Taino henko được.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định