Đại hoàn nguyên là một từ hán việt ,nếu dịch ra thì có nghĩa là "sự trở về lớn" ^^,nói cho vui thôi chứ đại hoàn nguyên là một cách nói tránh về chuyện một người qua đời,giống như chữ băng hà,khuất núi,khuất bóng... vậy thôi,dùng chữ đại hoàn nguyên là có ý kính trọng tổ sư Ueshiba,cho tất cả những đóng góp của tổ sư cho Aikido

bài viết trên được đăng trên báo tuổi trẻ cuối tuần,giọng văn của người viết thì không dám bàn tới,vì mỗi người có một cảm nhận khác nhau về Tổ sư:unsure:nhìn nhận tích cực thì ít ra vào ngày giỗ của tổ sư,báo tuổi trẻ có đăng một bài viết về tổ sư như vậy cũng là tốt rồi,nhiều người sẽ biết tới Aikido hơn(năm trước báo tuổi trẻ cũng có viết một bài vào ngày giỗ tổ sư cũng trên tuổi trẻ cuối tuần)

tên của tổ sư,Ueshiba Morihei (tên viết theo kiểu Á đông,họ trước tên sau,họ là Ueshiba tên là Morihei) trên wikipedia được dịch ra tiếng việt là Thực Chi Thịnh Bình :smile:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ueshiba_Morihei