PDA

View Full Version : Di chuyển trong Aikido!



nhhung
03-06-2007, 10:32 AM
Có một vấn đề mà tôi thấy là hầu như chúng ta chỉ tập đòn thế một cách thụ động, và khi bàn dến Aikido là chủ yếu nói về ki thôi. Nhưng theo tôi tinh hoa đầu tiên của một môn võ thuật là sự di chuyển. Lúc tôi mới tập Aikido thì thầy dạy Taekwondo của tôi nói rằng "Aikido có phương pháp di chuyển rất hay, con hãy cố mà học được" Khi đó tôi chưa hiểu hết, tôi nghe và tập luyện bước di chuyển căn bản của Aikido chủ yếu là Tenkan. Nhưng dần dần tôi thấy rằng Tenkan chỉ là một mô hình di chuyển ví dụ của Aikido mà thôi. Vậy Aikido di chuyển như thế nào, điều này tôi chỉ có thể hình dung được một vài điểm.
Thứ nhất Aikido là một môn võ chuyên về phòng thủ nên su di chuyển của Aikido là sự di chuyển phòng thủ, tức là di chuyển làm sao để tránh đòn tấn công của đối phương, hạn chế tối đa tổn thương cho mình.
Thứ nhì, Aikido là một môn võ nhu chuyên về các kỷ thuật ném, bẻ khóa nên sự di chuyển của Aikido cũng phục vụ cho mục đích trên.Ví dụ ban không thể ném Uke được khi bạn di chuyển ra quá xa trọng tâm của Uke.
Trên là hai quan điểm của mình về việc tập luyện căn bản của Aikido có nghĩa là phải tập di chuyển trước. Nhưng di chuyển thế nào, phải di chuyển ra sao, tai sao, tác dụng của bước di chuyển thì xin các ACE trong hiepkhidao.com góp ý thêm cho mình.

dzu
03-07-2007, 12:02 AM
Hehe, có một seri 14 clips của thầy Henry Kono, nói về cách di chuyển của thầy "Yin and Yang in Motion",

http://www.youtube.com/watch?v=kkdvg3Q959U

Mọi người xem cho zui nha !

aiki
03-07-2007, 09:37 AM
3 căn bản quan trong nhất Aikido là : di chuyển (taisabaki), khoảng cách (maai) và làm địch thủ mất thăng bằng. Khi tinh thông 3 căn bản này là đã tới trình độ cao rồi.

Taisabaki và maai mà đúng thì sẽ dễ làm Uke mất thăng bằng. Căn bản của những chủ đề này đều đã được đề cập tới trong 1 số bài đã post

Taisabaki
http://www.hiepkhidao.com/Default.aspx?g=posts&t=45 và trong bài ebook

Maai trong bài ebook
http://www.hiepkhidao.com/Default.aspx?g=posts&t=346

Mất thăng bằng :
http://www.hiepkhidao.com/Default.aspx?g=posts&m=86&#86
http://www.hiepkhidao.com/Default.aspx?g=posts&t=42
http://www.hiepkhidao.com/Default.aspx?g=posts&t=43
http://www.hiepkhidao.com/Default.aspx?g=posts&t=118
http://www.hiepkhidao.com/Default.aspx?g=posts&t=507
http://www.hiepkhidao.com/Default.aspx?g=posts&t=1041
http://www.hiepkhidao.com/Default.aspx?g=posts&t=882


Taisabaki thì tuỳ hệ phái, nhưng nói chung là những gì tập trong aikikai (như irimi, tenkan, tentai, v.v...) đều có trong những hệ phái HKD khác. Bạn Nnhung vô coi mấy bài về những hệ phái khác thì sẽ thấy những khác biệt trong taisabaki. Rất nhiều người khi coi taisabaki thì hay để ý cái tay thay vì cái chân và phần đông hoàn toàn không nhìn thấy cách chia trọng lượng.

Yoseikan : http://www.hiepkhidao.com/Default.aspx?g=posts&t=451

Tomiki Shodokan: http://www.hiepkhidao.com/Default.aspx?g=posts&t=491


Trong HKD, tới 1 trình độ nào đó, và với kinh nghiệm cá nhân, võ sinh sẽ di chuyển 1 cách rất tự nhiên chứ không phải hẳn như những thế Taisabaki đã học. Nhiều khi họ chỉ nhích sang 1 bên, lùi hay bước chút xíu cũng đủ ra khỏi trục tấn công. Phần còn lại là việc làm MTB. Mấy clip mà Dzu đã post cho thấy những gì tui mới nói.

Về khoảng cách, kinh nghiệm cá nhân cho thấy là uke và Nage phải trong vòng cánh tay (ebook phân tích khá rõ). Nếu mà ngoài một cánh tay thì quá xa. Khoảng cách phải gần hơn 1 cánh tay để có thể atemi uke được, cho tới sát người Uke. Vì bây gìơ trong Aikido không hay ít dùng atemi nên nhiều võ sinh không biết canh khoảng cách và phản ứng tự nhiên của con người bị đánh là né xa kẻ tấn công mình.

Khi di chuyển thì nên làm sao mà Nage ra ngoài trục tấn công và đứng vào bên hông hay đằng sau Uke và Uke lúc nào cũng phải trước mặt Nage. Bên hông hay đằng sau để tránh đòn và đem uke vào tình thế khó tấn công liên hoàn, và Uke trước mặt là để có thể atemi phản công. Mấy tấm hình sau được trích từ mấy bài MTB ra.

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/MTB-1/Doshu.jpg
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/MTB-3-4/woodstock_aikido_102005_05.jpg

Đó là phần lý thuyết, thay vì di chuyển, nhiều khi Nage ''đưa'' Uke vào vị trí như đã nêu trên mà di chuyển rất ít. Như tư thế rút kiếm trong bài MTB 3. Chính vì vậy mà chỉ có thời gian thực tập mới cho Nage kinh nghiệm để đạt tới khả năng đó.

Những thầy càng về già hình như càng di chuyển ít và càng gần Uke hơn. Chính vì vậy, mà HKD ở ngoại quốc là môn võ có khá nhiều seminar so với tất cả các võ khác, và khi võ sinh đẵ tới 1 trình độ nào đó, họ không để ý tới đòn thể mà thường hay chú trọng vô di chuyển, khoảng cách và cách làm mất thăng bằng.

Cá nhân tui đã nhận thấy là có 2 hệ phái Karate đã áp dụng 1 số taisabaki trong căn bản của họ. Đó là Yoseikan Karate và Wado Ryu Karate. Chuyện này là chính mắt tui thấy ở 2-3 võ đường, nhưng không biết là có được áp dụng ở tất cả mọi võ đường trên thế giớ hay không. Cái thế di chuyển hay thấy nhất là Irimi, irimi tenkan ... Họ ra khỏi trục tấn công và phản công liền.

Teakwondo, và Karate Shotokan hay di chuyển trên 1 tuyến (tới lùi) và như vậy hay bị địch thủ tấn công liên hoàn. Khi ra khỏi tuyến đó thì địch thủ sẽ khó tấn công hơn chút xíu. Đầu năm nay, tui có 1 người bạn dạy HKD ở Ottawa, thủ đô Canada đã được 1 võ đường Karate Shotokan mời tới cho 1 seminar cho đai đen về cách di chuyển Taisabaki.

Taisabaki irimi đâu phải là chỉ có trong HKD. Trong Lam Sơn võ đạo cũng áp dụng. 1 thầy Lam Sơn VĐ khá nổi tiếng ở Pháp, bạn rất thân với anh tui đã chỉ tui những thế né đòn giống Irimi và tenkan trước khi tui tập aikido nữa.

Tóm tắt lại, căn bản và lý thuyết thì võ sinh HKD nào cũng biết, bây giờ chỉ còn tập cho nhuyễn để có thêm kinh nghiệm là xong! Coi băng, thời gian, seminar và tập, tập hoài sẽ cho bạn thấy cái tinh tú của HKD.