aiki
01-01-2007, 10:25 AM
Tôi post lại bài này vì nó đã ''không cánh mà bay''. Chắc đã bị xoá khi hacker đã ăn cắp mật mã của Mod và Admin hồi tháng 11.
Những đòn xiết cổ hình như là không có trong danh sách đòn thế chính thức của Aikido. Mặc dù không có trong danh sách đòn để thi lên đai, nhưng có 1 số thầy vẫn chỉ, và những đòn này hay được áp dụng trong randori hay tanto dori.
Những đòn xiết cổ thì hay được các thầy nào đã học Judo chỉ. Trong bài này, tui chỉ nói tới những đòn xiết cổ tui hay dùng tại võ đường tui.
Tui không rành về xiết cổ lắm nên có thiếu sót điều gì thì xin nhờ ACE bổ túc thêm.
Phân tích :
Chúng ta có thể chia những đòn xiết cổ ra thành 4 loại :
3 loại đầu là có mụch đích làm địch thủ mê man bất tỉnh bằng cách cản sự lưu thông của hơi hay máu.
1- Xiết mạch máu hay động mạch dẫn máu ở cổ (carotid artery) để làm cho máu hay hơi không lên được tới đầu.
2- Xiết khí quản ở cổ họng để không cho hơi vô phổi
3- Xiết phổi và/hay ngực để không cho thở
4- Loại xiết cổ chót có mục đích bẻ gẫy xương cổ của địch thủ.
Cái hình sau đây cho thấy những bộ phận bị ''kích động'' trong loại xiết cổ 1 và 2.
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/carotid.jpg
Chúng ta có thể nói là trong aikido, phần đông các đòn xiết thuộc loại 1 và 2. Số đòn còn lại thuộc loại 3 và 4.
Kiểu 3 : ép ngực
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/ChokePhoto.jpg
Kiểu 4 : bẻ gẫy xương cổ
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/tanto-choke-2.gif
Kỹ thuật xiết cổ coi dễ nhưng thật ra khá khó! Nếu làm đúng thì rất hiệu quả, nhưng nếu làm sai thì rất nguy cho Nage vì địch thủ có thể phản công dễ như chơi.
Khi bị xiết kiểu 1 và 2, Uke sẽ thấy 1 cái màn đen ''phủ'' xuống và sẽ bất tỉnh mà khg hay! Với kiểu 3 thì Uke sẽ thấy sức ép ở ngực hay ba xườn và sẽ rất đau. Có nhiều lúc thì Uke có cảm tưởng con mắt sẽ ''nổ'' luôn.
Tất cả các đòn xiết cổ lúc nào cũng kết thúc với Uke ở dưới đất.
Tui sẽ không nêu những đòn xiết của Judo, nhưng chỉ nhắc tới khi đòn này được dùng trong Aikido.
Khi xiết cổ thì có nhiều cách xiết và cũng có thể chuyển từ loại xiết 1-2 sang kiểu 3:
Dùng cổ áo để xiết (loại 1)
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/katahajime.jpg
Nếu gặp ai sexy và cởi trần thì có thể dùng tay (loại 1 và 2)
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/judo_choke1n.gif http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/judo_choke2n.gif
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/chokedetail2.jpg
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/chokedetail1.jpg
Dùng cân nặng của địch để xiết loại 3
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/hadakajime-3.jpg
Nage có thể chuyển từ kiểu 1-2 sang kiểu 3. Khi dùng tay, nhiều khi chỉ cần ''bóp'' 2 tay với nhau và đem tay vì sát mình cũng đủ làm sức ép lên ngực. Nhiều người vì không hiểu rõ nên chỉ bóp tay nên khg có hiệu quả.
Hình sau, nếu mà nhấn đầu Uke thì sẽ khó, nhưng nếu đem uke ra đằng sau thì sẽ dễ và đỡ tốn sức.
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/image002.jpg
Hình này có thể xiết kiểu 1,2 hay 3 tùy theo Nage ''ép'' vô đâu ....
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/judo_choke1n.gif
Đòn xiết cổ coi vậy nhưng không dễ áp dụng. Muốn xiết cho đúng thì không để khe hở
1- ở cổ . Hình sau cho thấy sơ hở đó nhưng vì có thể bẻ gẫy cổ nên khg sao
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/Tanto-Dori-choke.jpg
2- Đầu giữa uke và Nage. Nếu có khe hởi thì Uke có thể hất đầu vô Nage, rất nguy hiểm (ai mà bị ăm 1 cú vô mũi rùi thì sẽ hiểu)
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/hadakajime.jpg
3- giữa tay Uke và Nage (coi chừng ăn cùi chỏ hay bị phản đòn)
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/choke.jpg
Loại 1-2 : Xiết mạch máu hay động mạch dẫn máu ở cổ (carotid artery) để làm cho máu hay hơi không lên được tới đầu
Đòn hay thấy nhất là đòn Kata Hajime của Judo. Đòn này hay được xài với thế công Shomanuchi hay đấm tsuki hay trong đòn phản kiểu Sutemi đối với Shihonage.
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/choke-kata-hajime.jpg http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/ascampjun03a.jpg http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/aikibudo-tanto-choke.jpg
Đòn này thì hay dùng cổ áo của Uke để xiết cổ.
Trong loại xiết cổ này, có thêm đòn này mà tui cũng hay dùng nhưng không biết tên chính thức.
Loại 3:
Nhìn hình sau thì tưởng là loại 1 hay 2 nhưng thật ra là lọai 3.
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/image002.jpg
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/Hands20up20for20choke20263.jpg
Bài tới: Áp dụng xiết cổ trong Aikido ....
Những đòn xiết cổ hình như là không có trong danh sách đòn thế chính thức của Aikido. Mặc dù không có trong danh sách đòn để thi lên đai, nhưng có 1 số thầy vẫn chỉ, và những đòn này hay được áp dụng trong randori hay tanto dori.
Những đòn xiết cổ thì hay được các thầy nào đã học Judo chỉ. Trong bài này, tui chỉ nói tới những đòn xiết cổ tui hay dùng tại võ đường tui.
Tui không rành về xiết cổ lắm nên có thiếu sót điều gì thì xin nhờ ACE bổ túc thêm.
Phân tích :
Chúng ta có thể chia những đòn xiết cổ ra thành 4 loại :
3 loại đầu là có mụch đích làm địch thủ mê man bất tỉnh bằng cách cản sự lưu thông của hơi hay máu.
1- Xiết mạch máu hay động mạch dẫn máu ở cổ (carotid artery) để làm cho máu hay hơi không lên được tới đầu.
2- Xiết khí quản ở cổ họng để không cho hơi vô phổi
3- Xiết phổi và/hay ngực để không cho thở
4- Loại xiết cổ chót có mục đích bẻ gẫy xương cổ của địch thủ.
Cái hình sau đây cho thấy những bộ phận bị ''kích động'' trong loại xiết cổ 1 và 2.
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/carotid.jpg
Chúng ta có thể nói là trong aikido, phần đông các đòn xiết thuộc loại 1 và 2. Số đòn còn lại thuộc loại 3 và 4.
Kiểu 3 : ép ngực
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/ChokePhoto.jpg
Kiểu 4 : bẻ gẫy xương cổ
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/tanto-choke-2.gif
Kỹ thuật xiết cổ coi dễ nhưng thật ra khá khó! Nếu làm đúng thì rất hiệu quả, nhưng nếu làm sai thì rất nguy cho Nage vì địch thủ có thể phản công dễ như chơi.
Khi bị xiết kiểu 1 và 2, Uke sẽ thấy 1 cái màn đen ''phủ'' xuống và sẽ bất tỉnh mà khg hay! Với kiểu 3 thì Uke sẽ thấy sức ép ở ngực hay ba xườn và sẽ rất đau. Có nhiều lúc thì Uke có cảm tưởng con mắt sẽ ''nổ'' luôn.
Tất cả các đòn xiết cổ lúc nào cũng kết thúc với Uke ở dưới đất.
Tui sẽ không nêu những đòn xiết của Judo, nhưng chỉ nhắc tới khi đòn này được dùng trong Aikido.
Khi xiết cổ thì có nhiều cách xiết và cũng có thể chuyển từ loại xiết 1-2 sang kiểu 3:
Dùng cổ áo để xiết (loại 1)
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/katahajime.jpg
Nếu gặp ai sexy và cởi trần thì có thể dùng tay (loại 1 và 2)
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/judo_choke1n.gif http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/judo_choke2n.gif
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/chokedetail2.jpg
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/chokedetail1.jpg
Dùng cân nặng của địch để xiết loại 3
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/hadakajime-3.jpg
Nage có thể chuyển từ kiểu 1-2 sang kiểu 3. Khi dùng tay, nhiều khi chỉ cần ''bóp'' 2 tay với nhau và đem tay vì sát mình cũng đủ làm sức ép lên ngực. Nhiều người vì không hiểu rõ nên chỉ bóp tay nên khg có hiệu quả.
Hình sau, nếu mà nhấn đầu Uke thì sẽ khó, nhưng nếu đem uke ra đằng sau thì sẽ dễ và đỡ tốn sức.
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/image002.jpg
Hình này có thể xiết kiểu 1,2 hay 3 tùy theo Nage ''ép'' vô đâu ....
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/judo_choke1n.gif
Đòn xiết cổ coi vậy nhưng không dễ áp dụng. Muốn xiết cho đúng thì không để khe hở
1- ở cổ . Hình sau cho thấy sơ hở đó nhưng vì có thể bẻ gẫy cổ nên khg sao
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/Tanto-Dori-choke.jpg
2- Đầu giữa uke và Nage. Nếu có khe hởi thì Uke có thể hất đầu vô Nage, rất nguy hiểm (ai mà bị ăm 1 cú vô mũi rùi thì sẽ hiểu)
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/hadakajime.jpg
3- giữa tay Uke và Nage (coi chừng ăn cùi chỏ hay bị phản đòn)
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/choke.jpg
Loại 1-2 : Xiết mạch máu hay động mạch dẫn máu ở cổ (carotid artery) để làm cho máu hay hơi không lên được tới đầu
Đòn hay thấy nhất là đòn Kata Hajime của Judo. Đòn này hay được xài với thế công Shomanuchi hay đấm tsuki hay trong đòn phản kiểu Sutemi đối với Shihonage.
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/choke-kata-hajime.jpg http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/ascampjun03a.jpg http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/aikibudo-tanto-choke.jpg
Đòn này thì hay dùng cổ áo của Uke để xiết cổ.
Trong loại xiết cổ này, có thêm đòn này mà tui cũng hay dùng nhưng không biết tên chính thức.
Loại 3:
Nhìn hình sau thì tưởng là loại 1 hay 2 nhưng thật ra là lọai 3.
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/image002.jpg
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/choke/Hands20up20for20choke20263.jpg
Bài tới: Áp dụng xiết cổ trong Aikido ....