PDA

View Full Version : Bokken: Kumitachi 1



aiki
10-23-2006, 09:34 AM
Kumitachi 1


Kỹ thuật Kumitachi có 5 bài và trong mỗi bài thì có nhiều thế đánh khác nhau.

Bộ Kumitachi được đăng ở đây với mục đích chia xẻ dạng thái của đòn. Kỹ thuật bokken / aikiken không thể học qua hình và tui mong rằng các bạn đã tới 1 trình độ kỹ thuật sơ đẳng để tập. Mọi thắc mắc về kỹ thuật xin hỏi HLV!

Tui cố ý để những clip của thầy Saito nên khg ai có thể nói là không đúng kỹ thuật hết ....



Bộ Kumitachi 1 có 4 bài khác nhau. Sau đây là chi tiết của bài 1.



Bài 1 của Kumitachi 1

Nguyên bộ bài 1 :
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/saito_kumi1.gif




Chi tiết: Thầy Saito đứng bên phải, (nhìn thấy mặt).

Bước 1 : thủ
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kumi1.jpg

Bước 2 : Saito dơ kiếm lên để chém
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kumi2.jpg

Bước 3 : Saito đang chém xuống;
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kumi3.jpg

Bước 4 : địch thủ đâm tsuki và
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kumi4.jpg

Bước 5 : lướt sang bên trái né và dơ kiếm lên che đầu và
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kumi5.jpg



Bước 1 tới bước 5
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/saito_kumi1-sm-a.gif







Bước 6 : chém Yokomen vào thầy Saito. Thầy Saito dơ kiếm lên
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kumi6.jpg


Bước 7 : và đỡ bằng cách làm yếu sự va chạm khi 2 kiếm gặp nhau và đâm Tsuki vô địch thủ
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kumi7.jpg


Bước 6 và 7
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/saito_kumi1-sm-b.gif






Bước 8 : 2 kiếm vẫn đụng nhau, uke lướt sang bên
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kumi7.jpg


Bước 9 : và chém shomen vô thầy Saito
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kumi9.jpg


Bước 10 : thầy Saito lùi lại và nâng kiếm lên đỡ
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kumi10.jpg


Bước 11 : khi 2 kiếm chạm nhau, thầy Saito nhấn kiếm uke xuống sang 1 bên nhưng mũi kiếm thầy lúc nào cũng chĩa vào ngực địch thủ và đâm tsuki
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kumi11.jpg


Bước 12 : xong 2 người lùi lại trở về vị trí đầu tiên với thế thủ.
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kumi12.jpg


Bước 8 tới 12
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/saito_kumi1-sm-c.gif


Nếu tui cát nghĩa sai, Xin mọi bổ túc và bàn luận ....


Còn tiếp ...

NgDaLat
10-25-2006, 12:04 PM
Tui cố ý để những clip của thầy Saito nên khg ai có thể nói là không đúng kỹ thuật hết ....

Anh Aiki nói làm tui thấy nhột nhột ...

Nhột thì nhột nhưng mà vẫn bép xép cho vui cửa vui nhà nha. Có gì quá đáng thì các bạn nhắc dùm và bỏ qua cho.

Sau đây là vài góp ý cho phần trên mà tui được học từ Thầy tui. Chỉ là một quan điểm. Đúng hay sai thì các bạn góp ý nha

Hãy so sánh thế thủ giữa 2 hình. Các bạn thấy gì khác biệt không?

http://photo-origin.tickle.com/image/156/7/2/O/156727654O269316011.jpghttp://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kumi1.jpg

Điểm căn bản nòng cốt là mũi kiếm trong hình của thầy Saito là các mũi kiếm chỉ thẳng vào mắt của người đối diện. Các bạn thử tưởng tượng ai đó cầm súng hay kiếm mà chỉ thẳng vô mặt là thấy lạnh gáy rồi. Kỳ rồi anh Fourever cũng chỉ tui vài bí quyết "vô ảnh kiếm" liên quan đến đôi mắt của Uke tương tự như trên.

Điểm thứ hai là tuy thầy Saito bự con nhưng cầm kiếm rất relax. Hai bàn tay trên truc chính tâm và gần đan điền, không nâng cao như hình bên trái.

Bước 7 : và đỡ bằng cách làm yếu sự va chạm khi 2 kiếm gặp nhau và đâm Tsuki vô địch thủ
Bước 11 : khi 2 kiếm chạm nhau, thầy Saito nhấn kiếm uke xuống sang 1 bên nhưng mũi kiếm thầy lúc nào cũng chĩa vào ngực địch thủ và đâm tsuki

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kumi7.jpghttp://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kumi11.jpg

Chỗ tui dạy thì không có đỡ gì ráo. Nói đúng hơn là chém cũng là đỡ mà chém cũng là tấn công. Trong Kumitachi trên Tui đươc dạy là thầy Saito chỉ làm nhiệm vụ là chém Shomen. Chém như thế nào? Khi Uke ra khỏi truc chính tâm của mình thì mỉnh đưa kiếm lên định lại vi trí uke đưa trở lại TCT của mình .... rồi xả thẳng xuống theo đường xương sống địch thủ (chiếm trục chính tâm địch thủ). Đây là cách đỡ lấy shomen chống Yokomen và cũng không hề đợi cho kiếm địch thủ chạm kiếm mỉnh rồi mới nhấn xuống. Tất cà chỉ là cứ chém theo xương sống địch thủ xuống hai bàn tay địch thủ là tư động kiếm của đich thủ văng ra ngay. Sau khi chém nếu dịch thủ châm chạp là đâm tới liền vì mình đang chiếm TCT mà

aiki
10-25-2006, 02:42 PM
Cám ơn anh Ngdalat nhắc nhở! Thật ra tui không biết tả làm sao cho đúng.

Chỗ tui học thì lúc nào mũi kiếm cũng chĩa vô cổ hay mặt Uke.


Điểm thứ hai là tuy thầy Saito bự con nhưng cầm kiếm rất relax. Hai bàn tay trên truc chính tâm và gần đan điền, không nâng cao như hình bên trái.

Câu này rất đúng! Tui cũng làm vậy!.




Nói đúng hơn là chém cũng là đỡ mà chém cũng là tấn công. Trong Kumitachi trên Tui đươc dạy là thầy Saito chỉ làm nhiệm vụ là chém Shomen. Chém như thế nào? Khi Uke ra khỏi truc chính tâm của mình thì mỉnh đưa kiếm lên định lại vi trí uke đưa trở lại TCT của mình .... rồi xả thẳng xuống theo đường xương sống địch thủ (chiếm trục chính tâm địch thủ). Đây là cách đỡ lấy shomen chống Yokomen và cũng không hề đợi cho kiếm địch thủ chạm kiếm mỉnh rồi mới nhấn xuống. Tất cà chỉ là cứ chém theo xương sống địch thủ xuống hai bàn tay địch thủ là tư động kiếm của đich thủ văng ra ngay. Sau khi chém nếu dịch thủ châm chạp là đâm tới liền vì mình đang chiếm TCT mà

Về cách này thì tui thấy có người làm như anh nói và có người thì thấy rõ là đánh ''2 nhịp'' (nhịp chém xuống nhìn như là đỡ và nhịp đâm). Tui khg biết cái nào đúng vì khi tui hỏi, người đánh 2 nhịp nói là với Kiếm thật, khi 2 kiếm đụng nhau mạnh có thể làm ''mẻ'' lưỡi kiếm vì vậy khi ''chém thủ'', họ mới ''hấp thụ'' thế chém để làm yếu sự va chạm và đâm vô liền!

Nghe nói cũng có lý và tui chả biết cái nào là đúng hết! Tui biết trong kiếm đạo, công là thủ và thủ là công ... tùy theo định nghĩa thủ là thế nào ...

Có ai có ý kiến khác không?

Bên tui về Jo thì hoàn toàn theo Iwama nhưng về Ken thì chỉ theo 1 phần thôi. Ví dụ Ken suburi bên tui hoàn toàn khác ken Suburi của thầy Saito, và Kumitachi của bên tui dài hơn Kumitachi của Iwama, nhưng có 1 số động tác tương tự và cách đánh có khác 1 tí.

aiki
11-06-2006, 01:09 PM
Bài 2 của Kumitachi 1


Bài này y hệt bài 1 nhưng khi kết thúc thì khác chút xíu.

Bài 1 kết thúc là thầy Saito đâm Tsuki vô uke,
Bài 2 thì thầy Saito nương theo kiếm Uke và cắt cổ tay.

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/saito_kumi1-v2.gif



Để dễ hiểu tui chỉ để mấy tấm hình chính thôi.

Thầy Saito đứng bên phải, (nhìn thấy mặt).

Bước 1 : thủ
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kuhe1.jpg

Bước 2 : Thầy Saito bước vô đâm tsuki, Uke bước chân sau chéo sang 1 bên và dơ kiếm lên vừa che đầu ...
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kuhe2.jpg


Bước 3 : và chém Yokomen vào thầy Saito. Thầy Saito nâng kiếm lên vừa 'chém/tạt ngang' ...
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kuhe3.jpg


Bước 4 : vừa ''nhấn'' kiếm Uke xuống và Uke mượn lực nhấn của thầy Saito để ....
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kuh3a.jpg

Bước 5 : ... nâng kiếm lên chém Shomen thì thầy Saito nương theo kiếm và cắt tay Uke.
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kuhe4.jpg



Còn tiếp ...

aiki
12-14-2006, 11:40 AM
Bài 3 của Kumitachi 1


Bài này lúc đầu giống bài 1 nhưng áp dụng ken dori (toát kiếm).
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/saito_kumi1-v3.gif


Thầy Saito đứng bên phải, (nhìn thấy mặt).


Bước 1 : Thủ
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kuhe1-1.jpg

Bước 2 : Thầy Saito bước lên chém Shomen
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kuhe2-1.jpg

Bước 3 : Uke bước chéo lên nâng kiếm đỡ và che đầu ...
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kuhe3-1.jpg

Bước 4 : ... và phản đòn chém yokomen vô ba xườn. Thây Saito đỡ như bài 1 và ...
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kuhe4-1.jpg

Bước 5 : khi uke nâng kiếm chém như bài 2 thì thầy lướt vô ...
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kuhe5-1.jpg

Bước 6 : ... chụp/nắm cán kiếm giữa 2 tay uke ... và tenkan ......
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kuhe7.jpg

Bước 7, 8, 9, 10: ... Kokyuho (căn bản đòn Ken dori)
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kuhe8.jpg http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kuhe9.jpg http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kuhe10.jpg http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kuhe11.jpg


Còn thêm 1 bài nữa là xong bộ Kumitachi 1...

aiki
01-20-2007, 12:25 PM
Bài 4 (chót) của Kumitachi 1


Bài này lúc đầu giống bài 1 .
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/saito_kumi1-v5.gif

Thầy Saito đứng bên phải, (nhìn thấy mặt).


Bước 1, 2, 3, 4 : Giống mấy bài trước
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kuhe1-3.jpg http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kuhe2-3.jpg http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kuhe3-3.jpg http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kuhe4-3.jpg




Bước 5, 6, 7, 8 : Thầy Saito bước chân sau lên , đỡ và quay hông nhấn/chém vô đầu/cổ Uke (6)
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kuhe4-2.jpg http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kuhe5-2.jpg http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kuhe6-1.jpg http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kumi%20Tachi-1/1kuhe8-1.jpg