PDA

View Full Version : San Shou



NgDaLat
08-04-2006, 05:51 AM
Đọc tiểu sử Cung Lê và nghe nói đến môn San Shou

Có bạn nào biết về môn đó không? Xuất xứ, đặc điểm, v.v...

Guest
08-04-2006, 09:05 AM
Đọc tiểu sử Cung Lê và nghe nói đến môn San Shou

Có bạn nào biết về môn đó không? Xuất xứ, đặc điểm, v.v...


San Shou (Tán thủ) hay còn gọi là Sanda (Hoán thủ), một hệ thống tự vệ, chiến đấu tay không và đối luyện tự do mới của Trung Hoa, được thành lập bởi lực lượng Hồng Quân Quân Đội Nhân Dân Trung Quốc từ năm 1960. Tán thủ là một tổng hợp của các môn võ cổ truyền như Quanfa (Quyền pháp), Qin ca (cầm nã), võ tự do, vài môn vật cỗ truyền. Tán thủ và Hoán thủ là 2 bộ môn võ thuật chiến đấu nằm trong hệ thống võ thể thao của Liên Đoàn Wushu Quốc Tế, được nhà nước Trung Quốc chính thức công nhận là môn thể thao có tầm vóc quốc gia. Nhiều người vẫn gọi chung 2 môn thành 1 dưới tên San Shou.

http://www.daoyin-spain.com/cms/images/stories/PUBLICIDAD/sanshou.jpg

Tán Thủ thiên về biểu diễn, tập để tự vệ thông thường trong khi đó Hoán Thủ đòn thế đơn giản chuyên về đấu tự do và tự vệ đường phố, được thay đổi hoàn toàn so với các môn võ thuật truyền thống cũ với các bài quyền, vũ khí, nội ngoại công rất phức tạp. Tán thủ còn có các đón quăng, khoá, đè, đá, riêng Hoán thủ thì tương đối có nhiều kỹ thuật để thượng đài nhiều hơn, luật lệ tương đối đơn giản kẻ nào trên đài, còn đứng trên sàn đấu lâu hơn là coi như là kẻ chiến thắng. Các đấu thủ có quyền dùng các kỹ thuật đấm đá, chõ, ném, khoá v.v.. để loại đối thủ ra khỏi sàn đấu hoặc bất tỉnh (knock out). Tán và Hoán thủ tại Hoa Kỳ thường khi thượng đài có thể phải bắt mang dụng cụ và thiết bị an toàn, nhưng tại Trung Quốc các cuộc đấu gọi là "Tán Đế (King of Sanda) được tổ chức trên đài lớn hơn sàn Quyền Anh 1 tí, không dùng bất cứ thiết bị an toàn, có thể dùng gối và chỏ rất tàn bạo. Hầu hết các Tán hay Hoán thủ trên thế giới thích được thượng đài các giải lớn như K-1 và Shoot Boxing nhưng ít ai dám thượng đài các giải "Tán để", vừa rẻ tiền về tiền thưởng lại quá ác liệt.

Các Tán và Hoán thủ hay thách đấu các môn phái khác như Thái Cực Đạo, Karate, Muay Thái để lấy tiếng. Hiện nay Hoa Kỳ và Trung Quốc với dân số hơn 1 tỷ người, vẫn là những quốc gia dẫn đầu về số lượng người tập và các đấu thủ mạnh nhất thế giới.

Mong là anh Đalat đừng có phá em út nhe... Giả vờ không biết để bắt em út mỏi tay chơi hen !!!!

Thân mến.:friends: :friends: :friends:

aiki
08-04-2006, 09:36 AM
Cám ơn anh DCH!

Tán thủ thì tui có nghe nói nhưng 'Hoán thủ' thì chưa bao giờ nghe hết!

Hồi đầu tui cứ tưởng 'tán thủ' là võ 'tán gái' chứ !!!:lol: :lol: :lol: :lol: Ai ngờ lại là như anh nói!:funny: :funny:

NgDaLat
08-04-2006, 09:58 AM
Mong là anh Đalat đừng có phá em út nhe... Giả vờ không biết để bắt em út mỏi tay chơi hen !!!!

Thật sự hổng biết

Nghe nói môn tán thủ lại cứ tưởng kỹ thuật tán thủ trong Thái Cực Quyền chớ.

Guest
08-05-2006, 01:04 AM
Cám ơn anh DCH!

Tán thủ thì tui có nghe nói nhưng 'Hoán thủ' thì chưa bao giờ nghe hết!

Hồi đầu tui cứ tưởng 'tán thủ' là võ 'tán gái' chứ !!!:lol: :lol: :lol: :lol: Ai ngờ lại là như anh nói!:funny: :funny:

Anh Aiki !

"Hoán thủ" theo mình nghĩ nó tương đương với từ STICKY HAND của Wingchun đó anh Aiki ! Hoán đổi = Trao đổi, chắc Hoán thủ = tương đương với giao đấu, trao đổi bằng tay. Dân vùng Phúc Kiến thường dùng chủ "Hoán Thủ", trong khi dân Bắc Kinh hay dùng chữ "Tán thủ" để chỉ môn nầy, tuy kỹ thuật có thay đổi 1 tí.

"Tán thủ" với tán gái.. chắc có liên hệ đó anh Aiki ui ! Tán gái không xong là bị... gái "Tán thủ"... liền, cái nầy xin hỏi Bác Zen, Cucat nhà mình có chút ít kinh nghiệm thực tiển hơn !

Thân mến:friends: :friends:

psi_ops2001
08-05-2006, 03:09 AM
mấy nay truyền hình có chiếu phim nhiều tập về tán thủ ! không biết có ai xem khong:bigsmile: