PDA

View Full Version : Mất thăng bằng: bài 3



aiki
04-08-2006, 02:50 PM
Bài thứ 3 về mất thăng bằng ....



Cái cách kế tiếp này tui đã biên trên 1 diễn đàn TTV nhưng ở đây tui cát nghĩa kỹ hơn.


8. Xoắn tay/ chấn cùi chỏ Uke ngược với khớp xương theo tư thế rút kiếm. Làm sao mà Uke phải đứng trên đầu ngón chân

Trong bài Taisabaki, tui đã chỉ thế ...Áp dụng ''henka tenkai'' với thế xoắn tay là 1 cách vô đòn khá hữu hiệu.

Đây là 2 caí hình nhắc lại cách vô ''henka tenkai''. Có người lùi về nếu Uke chém với shomanuchi, miễn làm sao là Uke đứng trước mặt Nage và Nage đứng bên hông.

Lúc đầu
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/MTB-3-4/tai20no20henko201.jpg

Sau khi chuyển

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/MTB-3-4/katatedori20shihonage20omote202.jpg

Hình này với thầy Osawa thì đúng hơn (coi cái chân thầy) so với hình trước
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/MTB-3-4/summer_camp_072005_09.jpg


Muốn biết di chuỷên có đúng hay không thì lúc/sau khi quay, Uke phải bước tơí phía trước chút xíu. Tay trái Nage đem về TCT và nếu Uke chưa ''chúi tới'' hay ''để trọng tâm trên chân trước'' thì Nage quay thêm chút xíu nữa (hơn 90 độ so với ban đầu).



Nếu làm đúng thì Uke sẽ như thế này (Sugano sensei)

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/MTB-3-4/ss_2003aug12_08.jpg

Tới đây thì cổ tay Uke mở ra và nắm lấy cổ tay Uke (để ngón cái ngay giữa) và xoắn lên, vừa xoắn vừa áp dụng phương thức rút kiếm.

Mấy người cứ tưởng tượng như đang đeo kiếm ở hông trái và rút gươm ra ít nhất 45 độ trước mặt Nage về phía tay phải. Đây tui nói 45 độ để cho mấy người hình dung thôi và biết là không có ngừng kiếm ngay trước mặt.

Cái hình này cho thấy cách rút kiếm

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/MTB-3-4/1001.jpghttp://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/MTB-3-4/iiaido1_8.jpg



Tay rút kiếm phải thẳng, chân phải thì qua bên phải hơn Uke chút xíu và tấn thì hơi hoi giống Zenkutsu dachi (1 loại đinh tấn). Tui nói đây là phải bước chân phải sang chút xíu để giữ thăng bằng.Tay Uke thì xoắn hơn và Uke phaỉ ''nghiêng'' người hơn chút xíu về phía Nage và đứng trên đầu ngón chân nếu xoắn đúng cách.

2 Hình này cho thấy rõ khi rút kiếm xong.

Cách nắm tay (Donovan Waite)
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/MTB-3-4/semidono0404_15.jpg


Muốn biết mình làm đúng hay không, nên để ý đén những điểm sau: Uke lúc nào cũng phải đứng trước mặt Nage. Về Maai thì tay trái của Nage có thể atemi (đụng) được mặt, ba sườn hay bất cứ chỗ nào khác của Uke. Tay trái của Uke sẽ không đụng/ đấm được Nage.

Hình này cho thấy rất rõ. Nhìn Uke bị mất thăng bằng (uke bự hon Nage nhiều) Thầy Tamura

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/MTB-3-4/Image20-1.jpg


Cách đánh theo kiêủ tui thì người nào không quen thì sẽ thấy khó vì dùng lực hông nhiều. Dân kiếm thuật Iaido thì quá quen vì là tư thế rút kiếm.

Clip này cho thấy rõ lúc áp dụng. Yamada sensei.
http://www.youtube.com/watch?v=kRuIuDDuGyM

aiki
04-08-2006, 02:53 PM
Phần 2 bài 3 ...


Lúc này thì Uke hoàn toàn mất thăng bằng và Nage có thể vô Shihonage, Kotegaishi, Kaitenage, iriminage, koshi hay bất cứ đòn nào muốn.


Ví dụ với Yamada sensei
http://www.youtube.com/watch?v=tCrq5J19KuQ

Nếu đánh Shihonage Omote thì Nage nên dùng tay trái để ''phụ'' tay phải. Lấy cùi chỏ traí ''lót'' vô cùi chỏ Uke và ''nhấc'' lên chút xíu; bàn tay trái thì ''phụ'' nắm tay phải Uke. Như vậy thì Uke sẽ không rụt tay về và vẫn bị mất thăng bằng, vì nếu hắn làm được thì hết vô Shihonage. Lúc này nhớ vẫn giữ tay phải của Uke thẳng (extension). Vô kiểu này thì Uke bự cách mấy cũng chịu thôi, tin tui đi.


Lót cùi chỏ (Thầy Stenudd và Lee nếu tui không lầm)
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/MTB-3-4/Ehet1-UL.jpg
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/MTB-3-4/Photo24b.jpg


Hình này cho thấy rõtay bị xoắn.
Yamada sensei chỉ cần nắm 1 tay thôi

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/MTB-3-4/woodstock_aikido_102005_05-1.jpg

Đừng để ý cái chân. Thiệt ra thì là chân phải phía trước nhưng hình naỳ là đang bước vô nếu tui không lầm. Nhìn cái ''lót'' cùi chỏ ...
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/MTB-3-4/ShihoNage1MichelAndFrank-1.jpg


Có thể đánh Omote hay Ura và có nhìêu cách bước vô để kết thúc đòn Shihonage. Cái này thì tuỳ mấy bạn. Nếu khi lướt vô Omote mà tay trái Uke đụng được mình thì có chuyện gì không ổn rồi đó (cho Uke lấy lại thăng bằng, lúc ''rút kiếm'' chưa ''quay'' đủ hay chưa xoắn đủ tay Uke).

Nếu làm quen rồi thì có thể đứng nguyên và dùng lực hông và tay cũng đủ, khi Uke vừa nắm tay, không cần chuyển chân như nói phía trên. Có thể áp dụng cho Katate, ryote, morote, shomenuchi, yokomen và 1 số đòn ushiro.

Hình này Nage không áp dụng những gì tui nói. Nhìn Uke không mất thăng bằng tý nào hết còn tay Nage ngoài TCT của mình.

http://213.168.99.181/Masterjpg/ShihoNage1.jpg

Cái clip này cho thấy rõ lỗi lầm của Nage. Uke có thể đấm vô mặt Nage với tay trái, và nếu rút cùi chỏ về là Nage hết Shihonage (tuy cách nắm tay rất đúng)
http://www.yamatokan.ch/movies/hiaku%20kotegaeshi.wmv
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/MTB-3-4/errorshiho.gif





Chấn cùi chỏ
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/MTB-3-4/udekiminagecopy.jpg
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/MTB-3-4/yyBrooklynNov03_09.jpg http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/MTB-3-4/nya_christmas_122004_09.jpg


Ngược khớp xương (peter bernath 6 dan)
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/MTB-3-4/SemiPeter0904_64.jpg


Còn tiếp ...

q_hung
11-22-2007, 08:30 AM
Cái clip này cho thấy rõ lỗi lầm của Nage. Uke có thể đấm vô mặt Nage với tay trái, và nếu rút cùi chỏ về là Nage hết Shihonage (tuy cách nắm tay rất đúng)

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/MTB-3-4/errorshiho.gif



Trường hợp này có phải là do Uke cao hơn Nage? Khi tập đòn Shihonage bộ Gyaku hanmi, em hay bị trường hợp Uke chui đầu qua tay và xoay người thoát khỏi thế bẻ tay!!! :wacko: tập mãi mà vẫn chưa khắc phục được, có lẽ là do chậm khóa tay Uke (bẻ gập tay Uke ra sau lưng) hoặc em đưa tay cao quá?

aiki
11-22-2007, 10:12 AM
Ráng đem tay uke ra phía trước. QH vô đọc bài sau đi, nếu thắc mắc hỏi tiếp:cool: :cool:

http://www.hiepkhidao.com/Default.aspx?g=posts&m=596&

TuanDam
11-24-2007, 03:54 AM
Trường hợp này có phải là do Uke cao hơn Nage? Khi tập đòn Shihonage bộ Gyaku hanmi, em hay bị trường hợp Uke chui đầu qua tay và xoay người thoát khỏi thế bẻ tay!!! :wacko: tập mãi mà vẫn chưa khắc phục được, có lẽ là do chậm khóa tay Uke (bẻ gập tay Uke ra sau lưng) hoặc em đưa tay cao quá?

Nhiều lần mình cũng bị như bạn nhưng về sau với những người hay xoay người để thoát khỏi bẻ tay mình thường vào hơi thấp, đệm cùi chỏ và lia tay họ hơi ngang trước khi đưa qua đầu mình. Lia như vậy hơi nguy hiểm cho Uke nhưng Uke rất khó chui ra khỏi đòn.

Nghỉ Aiki lâu quá rồi nên chỉ nhớ mang máng vậy thôi, có gì sai nhờ các bác chỉ thêm.

David
12-10-2007, 07:43 AM
Luôn nhớ làm uke mất thăng bằng
Nâng tay uke lên trán rồi xoay người 180 độ.

pogpkls
10-04-2012, 09:55 PM
ở hình đầu có nhất thiết uke và tori phải ở tư thế vuông góc không anh aiki, vô trực tiếp 45 độ liệu có đc không ??

aiki
10-05-2012, 07:53 AM
vô trực tiếp 45 độ liệu có đc không ?

muốn vô sao cũng được! miễn là khg ăn đấm ở tay kia và làm uke MTB là được!

lý do tại sao di chuyễn ủa sankaku (tư thế vuông góc) là để ra khỏi trục công và tránh ăn đấm hay đá! Cách này là căn bản, nếu hiểu rõ và biết cách thì vô làm sao cũng được hết!

NgDaLat
12-03-2012, 03:19 AM
Coi thừ cái này từ Korea
http://www.aikido.co.kr/xe15/13180#8

aiki
12-04-2012, 08:08 PM
Tui mong được làm uke cho ông này để cảm nhận. Tui hiểu sơ sơ nhưng phải làm uke mới hiểu thấu được.