PDA

View Full Version : Thầy Fukakusa và Aikido Thái Lan



aiki
11-30-2011, 11:14 AM
Từ 1 thời gian gần đây, thầy Fukukusa đã được mời sang VN cho khá nhiều seminar. Bài này được viết theo lời yêu cầu của 1 vài thành viên của diễn đàn muốn biết thêm tin tức về thầy này. Thầy Fukakusa được coi như cha đẻ của Aikido Thái Lan.

Thầy là người đầu tiên đem HKD sang Thái Lan vào năm 1964 và là người phát triển môn võ này cho tới khi Hội Thái Aikikai được thành lập vào năm 1975. Thầy là Shihan chính thức phụ trách HKD tại Đông Nam Á.

Những tin sau đây là tin tui thâu nhập được từ 1 vài người quen từ Âu châu.

Thầy Fukakusa bắt đầu học HKD vào cuối thập niên 50 khi còn là sinh viên ngành thể dục thể thao tại đại học Asia University ở Tokyo. Thầy biết môn võ này qua thầy Tamura. Sau 1 thời gian tập, thầy Fukakusa đã xin phép thầy Tamura lên tập tại Hombu dojo.

Lúc đó, thầy Fukakusa còn khá trẻ và khi lên tập tại Hombu, như những thanh niên trẻ khác, thầy chỉ chú trọng tới phần kỹ thuật và với thời gian, thầy hối tiếc là đã khg để ý tới những triết lý mà ST hay nhắc tới.

Năm 1964, Hombu dojo chỉ định thầy sang Thái Lan để phát triển HKD. Thầy có 1 hợp đồng để dạy HKD trong vòng 1 năm. Những lớp HKD đầu tiên tại Thái Lan được tổ chức tại trường thể dục thể thao, nằm trong sân vận động quốc gia. Thầy nhận lời sang Thái Lan 1 năm, và sau nhiệm kỳ, thầy tự quyết định ở lại đó. Những năm sau, thầy đã phải sống 1 cách khá vất vả.

1 hôm, khi đang ngồi tán dóc với 1 người bạn làm nghề Barman trong 1 quán rượu của cảnh sát, thầy thấy bạn thầy bị 1 số quân nhân hành hung, gây chuyện vì khg muốn trả tiền.

Để hù bạn thầy, 1 quân nhân đã rút súng lục ra, nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã bị thầy kềm chế bằng 1 đòn khoá tay. Những viên cảnh sát khác, chứng kiến chuyện đó đều hết hồn và rối rít hỏi thầy đã làm cách nào để « hạ địch » 1 cách nhanh chóng và bất bạo động như vậy. Sau đó, họ mướn thầy tới dạy võ cho họ.

Sau thời gian dạy cành sát, thầy kiếm được việc làm với công ty Nhật Kawasaki. Công ty Kawasaki này gíup thành lập võ đường đầu tiên (Robukan dojo). Hội Aikido Thái được thành lập với sự giúp đỡ của ông Prapant Chittaputta, và thầy Fukakusa trở thành giám đốc kỹ thuật của Aikido Thái. Nghe nói thầy Chittaputta hiện giờ vẫn còn đứng lớp.

Robukan dojo là trụ sở chính của HKD Thái và thầy Fukakusa là HLV chính tại đó.

Trong suốt thời gian đó, thầy vẫn giữ liên lạc với người đã đem HKD tới cho thầy : thầy Tamura. Thầy Tamura đã yêu cầu thầy phát triển HKD sang Singapour, Mã lai và thầy cũng được Hombu dojo giao trách nhiệm phụ trách đai đẳng tại Lào. Thầy Tamura, tuy là vai vế « thầy » của thầy Fukakusa, nhưng vì 2người tuổi đời gần bằng nhau, nên 2 người coi nhau như bạn bè chứ khg phải thầy trò.

Khi thầy Tamura còn sống, hàng năm, thầy thường được thầy Tamura mời sang Pháp cho seminar trong trại hè tại Lesneven. (Ngược lại, thầy Tamura lâu lâu cũng được thầy Fukakusa mời sang Thái lan. Vào thập niên 90, khi thầy Tamura sang VN, là đi cùng với thầy Fukakusa.)

Vào đầu thập niên 80, phong trào HKD Thái đã có 1 nền móng vững chắc tại Bankok. Sinh viên, quân đội và cảnh sát là thành phần chính của nền móng đó.

Aikido Thái Lan phát triển khá mạnh vào thập niên 80 khi vua Thái Lan tham dự lễ khai trương CLB Thái-Nhật « Youth Center » ở Din Daeng vào năm 1982. Cùng lúc đó HKD lan tràn ra 1 số thành phố khác, đặc biệt tại Chiang Mai và 1 số võ đường khác cũng được mở ra tại Bangkok.