PDA

View Full Version : Tổ chức Aikikai tại bắc Mỹ



aiki
04-08-2006, 01:28 PM
Bắc châu Mỹ gồm 2 quốc gia : Hoa Kỳ và Canada. Mỗi nước đều có tổng cục HKD riêng. Canada thì có Canadian Aikido Federation (CAF) và Mỹ thì có US Aikido Federation (USAF). Vì thị trường Hoa Kỳ rất to nên vào thập niên 60, sư tổ Ueshiba đã gửi nhiều đệ tử ruột sang xứ này.

Những gì tôi biên sau đây là cách tổ chức hệ phái Aikikai do những Shihan Nhật được Hombu dojo Tokyo chính thức gửi sang phụ trách (có nhiều võ sư Nhật mở võ đường nhưng không được Hombu dojo gửi sang). Những hệ phái khác đưọc tổ chức khác nhau, vá theo nhận xét cá nhân, không được chặt chẽ bằng Aikikai.

Vào đầu thập niên 60, sư tổ và con trai (Kisshomaru) quyết định bành trướng HKD và gửi một số học trò ruột đi sang Mỹ châu, Úc châu và Âu châu. Yamada, Kanai sensei và 1 sensei khác tôi quên tên, được sư tổ gửi sang New York, Boston và Hawai để tổ chức và bành trướng HKD tại châu Mỹ, Chiba và Tamura sensei thì sang Châu Âu, Sugano thì sang Úc châu.

Yamada là người đầu tiên sang Mỹ vì từ khi còn ở Nhật, ông ấy đã từng được sư tổ gửi đi làm HLV trong các trại lính Mỹ và cũng vì ông ấy nói tiếng anh thành thạo. Tamura sensei cũng có ghé VN và có gặp thầy Tri và Phong trước khi ông ấy sang Pháp.

Chiba Sensei được gửi sang Anh quốc, ở đó mấy năm xong về lại Nhật, xong sang Úc châu, về Nhật trở lại, và sang Mỹ sau khi Yamada sensei yêu cầu ông ấy sang để phụ trách vùng tây Hoa Kỳ. Vào thập niên 80, Yamada sensei đã liên lạc với Kurita sensei, một trong những học trò ruột cuối cùng của sư tổ trong thập niên 60, để ông ấy phụ trách trung Mỹ (Mexico). Sugano sensei từ Úc, về Nhật và bây gìơ đang ở New York với Yamada sensei.

Yamada sensei nhờ có tài ngoại giao giỏi nên đã được một số shihan khác như Kanai, Sugano vv...giao phó trách nhiệm tổ chức và quản lý HKD ở Bắc Mỹ. Các sensei kia thì chú trọng vấn đề kỹ thuật.

Tóm tắt lại, Bắc Mỹ được chính thức chia ra làm 4 vùng.
1. Canada (CAF) do Kawahara phụ trách
2. USAF East do Yamada và Kanai sensei phụ trách
3. USAF West do Chiba sensei phụ trách
4. USAF center do Tohei sensei phụ trách

Sau này ( thập niên 70 hay 80), Tohei và Kawahara sensei mới được chính thức phụ trách ở những vùng nêu trên. Tohei sensei đã qua đời cách đây vài năm.

Tuy sơ đồ tổ chức có vẻ rõ rệt nhưng thật ra có rất nhiều võ đường trong một vùng lại liên kết với shihan vùng khác vì HLV chính võ đường đó là học trò của shihan kia. Ví dụ có mấy võ đường tại Canada và tại California (tây HK) nhưng theo USAF East.

Ai có thể cho tôi biết HKD VN được tổ chức làm sao không? Mối liên hệ giữa Tenshinkan VN và thầy Phong là thế nào?

aiki
04-08-2006, 01:30 PM
Tin giờ chót.

Từ 2006, sau khi 2 trên 4 shihan 'quản trị' Hoa kỳ và Canada qua đời (Kanai và Tohei sensei), tổ chức USAF không còn chia làm 3 vùng như đã nói và bây giờ chỉ còn 1 vùng duy nhất do Yamada shihan nắm đầu.

Cái này là .... chính trị rồi đấy ...