Cảm ơn anh về clip trên, để mai lên sân em tập thử xem sao. Em khoái cách đánh của thầy Yamada. Tiện thể cho em cảm ơn những người đã dịch quyển Aikido From Inside Out. Hôm nay rảnh rỗi nên đọc xong hết, thấy vỡ ra nhiều thứ.
Cảm ơn anh về clip trên, để mai lên sân em tập thử xem sao. Em khoái cách đánh của thầy Yamada. Tiện thể cho em cảm ơn những người đã dịch quyển Aikido From Inside Out. Hôm nay rảnh rỗi nên đọc xong hết, thấy vỡ ra nhiều thứ.
Clip về Kotegaishi ngược (reverse Kotegaishi). Thầy Yamada chỉ rõ cách vô. Xin nhắc lại là có nhiều cách vô và đây chỉ là 1 cách thôi. Clip của trại hè (Summer camp) USAF 2009.
Thầy ra khỏi rục công, và uke khg làm được gì hết
Last edited by aiki; 07-16-2012 at 08:59 AM.
Aiki
Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng
Đúng rồi đó Kyu7. Aihamni.
Dúng luôn, khg MTB ở hình 3, ví vậy hình 4 mới atemi ...
Muốn uke MTB thì ở hình 3, đem tay uke xuống đất thì sẽ MTB liền
Aiki
Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng
một trong những quan niệm sai lầm của đòn "kotegaeshi" là đòn bẻ cổ tay. Ngay trong cái tên của đòn không có nói gì về cổ tay cả. Kote là cánh tay (籠手 means upper arm or forearm)Kotegaishi là 1 trong những đòn căn bản đẹp và dễ đánh của Aikido. Kotegaishi là đòn ''bẻ'' cổ tay khá thịnh hành.
Cổ tay là tekubi, te là bàn tay, kubi là cổ. Từ Wiktionary
tekubi (hiragana てくび)
手首: wrist
Chủ trọng về bẻ cổ tay thì sẻ không thấy cái tinh túy của đòn này Đòn này thật sự khác hẳn với cách đánh thấy trên mạng. Không biết hồi xưa mấy thầy đổi tên rồi đổi cách đánh để đánh lạc hướng đa số học sinh nếu không phải là hoc sinh ruột của mình không và không để cho người ngoài nhìn học được. hehe, a little conspiracy theory
Em cũng thắc mắc như vậy, và đã thử nhiều cách đánh, lúc đầu mới học cũng nghĩ bẻ thật mạnh, gấp ở cổ tay sẽ hay, nhưng càng về sau càng thấy thiếu.
Chỉ có điều trình độ mình chưa cao nên chưa biết.
Xem các video của Tổ sư, thì thấy người đè Uke xuống rất nhẹ nhàng mà lại hiệu quả, mà chú trọng tới đè nhiều hơn là bẻ. Đòn Shihonage tổ sư đánh cũng thấy rất nhẹ, không gấp.
Em nghĩ là khi tập ta đừng nên chết ở một điểm, mà hãy cố nhìn rộng ra, sẽ có lúc ngộ được cái gì đó.
Như cây Bonsai của người Nhật tuy nhỏ nhưng là hình ảnh của cả thiên nhiên.
PS: Anh Surfgrass có thể đăng video nào anh thấy là thể hiện được đòn Kotegaeshi ko ạ?
kiếm ra cái này.
Thắc măc làm chi với cái tên đòn? cứ tập đòn đi MD !Kote in Japanese has two basic meanings, depending on the Kanji used. This kote, 小手 (こて ) means small hand and is the most common form of the word used in modern budo parlance. The basic meaning of kote is wrist.
There is another meaning for kote though, which is older; 籠手 (こて ) which means gauntlet (As used with a suit of period armour). Again, the target area is the wrist. In yoroi kumi uchi (armoured grappling - A forerunner to plainclothes jujutsu), kote gaeshi would be a very effective technique, since when in armour, certain parts of the body are not as flexible.
A deeper meaning of the term using these kanji 小手 can mean subtle or small technique. In Japanese, te 手 can mean hand, but it can also mean technique. Some koryu ryuha use te as a numerical counter for techniques instead of hon/pon (i.e. ippon, nihon, sanbon etc.) So therefore, small technique.
Aiki
Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng
hehe, MD cứ làm như anh aiki nói trên. Đòn của anh học cũng không phải là aikido và nó có liên hệ đến kiếm thuật và vũ khí. Viết ra thì khó hiểu, đòn thế thì phải cảm nhận và tận mắt thấy mới được. Nói chung là đánh đòn thì phải làm cho structure của uke bị phá hủy.Thắc măc làm chi với cái tên đòn? cứ tập đòn đi MD !
phút 3:55. Một trong nhiều cách đánh tegaeshi dùng atemi để break structure. Đòn của anh học thì không phải đánh giống như vầy nhưng anh không có bằng dạy (not a licensed instructor) nên không được bàn luận về đòn thế của môn phái .