Bạn thoda nói như thế cũng k đúng. Cách ngã nổ này xem các video trên mạng mới thấy nó rất phổ biến, đặc biệt là các video của thầy Tissier, đúng là rất khác với những j mình được tập.

Khi mới học ngã nổ em cũng đã thắc mắc với anh Mạnh nhưng k có đc câu trả lời ưng ý, lần này được lôi ra bàn luận trong buổi giao lưu thì lại thành lạc chủ đề nên cũng chưa ra ngô ra khoai, rốt cuộc nên theo kiểu ngã nào. Em mong vấn đề này sẽ được các anh góp ý thẳng thắn trên diễn đàn. :laugh:

Chuyện ngoài lề:

Có lần anh Amateur_Aikido đã thắc mắc sao lại thấy ở võ đường Aikido Hà Nội nhiều Hakama nhỏ tuổi thế. Em hỏi mới biết là bên đấy chưa có quy định chặt chẽ về việc mặc Hakama nên có mấy nhóc đến tập cũng lanh tranh mặc, chứ không phải võ đường cấp đai đẳng lung tung đâu :smile: