Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 22

Chủ đề: Seminar Saigon 2008

  1. #1
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Nghe nói cuối tuần rồi có seminar aikikai tại Saigon. Nếu có ai tham dự, các bạn có thể tường thuật được khg?
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  2. #2
    nhhung
    Guest
    Chuyến nầy việc quản lý khá chặt, mọi năm chi vô tập thôi, không điểm danh gì cả. Năm nay, Aikidoka muốn vô tham dự thì phải có thẻ mới vô được. Tôi nhớ hôm đấy Aikikai có vô và định chụp hình nhưng bị bảo vệ cản nên không chụp được.
    Điều ấn tượng nhất kỳ seminar nầy là sự khổ sở của Shihan Tomohiro Mori, sự khổ sở nầy đến từ các Uke của Việt Nam. Lý do là các Uke Việt Nam vào là nắm tay cứng ngắt, gồng cứng cả tay, cả người mà giử tay Shihan lại. Shihan vẫn đánh được nhưng phải luôn nhắc Uke mềm người ra một tí, và phải phát lực tấn công Tori chứ không phải là giử cứng cả người như vậy. Tuy vậy cũng có một số người làm Uke khá lắm.
    Hôm cuối cùng thì shihan có cho chụp hình, quay phim nhưng không biết có ai trên diễn đàn quay lại không nhỉ.
    Kỳ Seminar nầy tập chủ yếu là đòn Ikyo và Nikyo. Và đặc biệt là Suwari Waza với các đòn Ikyo, Nikyo. Hanmi hanachi Shihonage, và một số đòn Kokyuho nage. Nhưng không có hình, video chả biết diễn tả làm sao. ACE nào có quay video được không?

  3. #3
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Cám ơn Nhhung cho biết tin tức!

    Chả lẽ khg có ai khác tham dự hả? Nếu có chia sẻ cảm nghĩ đi chứ!
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  4. #4
    Steven
    Guest
    Em cũng có tham dự . Tập huấn được 5 buổi , đến buổi thứ 3,4 ( sáng ,chiều t7 ) , và buổi t5 ( sáng cn ) mới được phép quay phim và chụp hình . Một phần là không muốn là Shihan phân tâm khi trình diễn kỹ thuật , một phần là do kỳ này tập tại nhà Tập luyện thể thao ( nơi có đội tuyển quốc gia tập luyện ) nên hầu như rất hạn chế việc chụp hình quay phim .

    Cũng như anh Hùng đã nói Shihan chỉ những đòn ikkyo , nikyo , shihonage và sayu .
    Shihan Mori dùng tấn ở chân trước , thầy làm uke mất thăng bằng ( chúi ra phía trước _ đòn ikkyo ) , ( lấy trọng tâm uke - đòn sayu nage ) . Bên phần hình của bạn nào post trong trang thong báo , các ace sẽ thấy nhiều hình thầy làm uke mất thăng bằng .

    Quả thật kì này rất nhiều uke cứng , em có tập cùng một anh từ huế vào tập huấn , buổi đầu , cứng ngắt , đánh xong là mỏi cả tay . Tập xong em đứng một bên xem người khác tập với anh đó , người này chỉ lắc đầu , đánh cứng quá hy sao í . Nhưng đến buổi cuối tập lại thì đã khác , anh ấy biết nương theo tori mà té , rất thoải mái , không còn gồng cứng nữa , chắc cũng là nhờ Shihan nhắc nhở .

  5. #5
    nhhung
    Guest
    Uke cứng thì không sợ lắm, vì cũng có thể đánh được chút đỉnh. Tuy nhiên, tôi thấy hầu hết các Uke đai nâu và một số đai đen nữa mới vô thì nắm cứng ngắt, đứng ì một chổ luôn, nhưng đến khi Tori đi được thì cái tay của họ không bám được nữa, hầu như chỉ cố nắm bằng các ngón tay nên không tài nào mà đánh cho được 100%.

  6. #6
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Saigon, Vietnam
    Bài viết
    331
    Thanks
    19
    Thanked 14 Times in 9 Posts
    Kỳ tập huấn này theo chương trình là 4 buổi tập. Sáng từ 08h30-10h00, chiều từ 17h30- 19h00. Shihan khuyến mãi (tặng) thêm 01 buổi sáng chủ nhật nữa nên anh em ai cũng hứng khởi tham gia.

    Cũng như các kỳ tập huấn khác, Shihan hướng dẫn lại các căn bản.
    Buổi đầu tiên , sau khi hướng dẫn khởi động , Shihan chỉ lại Tư thế thủ, di chuyển Taisabaki, Tenkan , cách nắm tay trong bộ Ai hammi sau đó là Kokyu undo, rồi chuyển sang Sayu , Ikkyu, Nikkyu ... kết thúc bằng Kokyu dosa.

    Anh em tham gia khá đông , khoảng 80-100 người. Rất nhiều võ đường từ khắp cả nước về tham dự: Vũng Tàu, Bình Dương, Đà Lạt , Nha Trang, Huế, Hà Nội. Ai ai cũng ham hở tập và "thử tài '' nhau.

    Shihan khá hiền. Võ sinh nào chào ông cũng sẵn lòng tập chung (chỉ làm Nage) trong suốt cả 5 buổi tập. Shihan cũng gặp khá nhiều trục trặc vì võ sinh VN yếu căn bản tứ cách nắm tay đến cách té. Nhưng Shihan vẫn vui vẻ và tận tình chỉ bảo, sửa cho từng uke. (Hy vọng qua ký tập huấn này anh em sẽ hiều rõ hơn về những kỹ thuật căn bản).

    Shidoin Suzuki rất nhiệt tình trong tập luyện. Tập suốt không nhỉ ngơi. Anh em võ sinh ta cứ thế mà chào, mà tập. Shidoin Suzuki kỹ thuật phóng khoáng, thể lực quá tốt.

    Về kỹ thuật:
    Tenkan: Shihan chỉ rất rõ ràng về động tác Tenkan mà trước nay an em hay thắc mắc và là sai. Nay được Shihan chỉ rõ ràng hy vọng mấy thầy nhận ra và sửa lại kỹ thuạt này. Shihan chỉ rõ chân sau lướt lên, sau đó xoay hông, chân trước vẽ vòng tròn nhỏ nhỏ thôi (giống động tác ten kan được giới thiệu trong hkd.com). Xoay tenkan trên ức bàn chân.

    Mở đầu buổi tập bao giờ cũng từ KoKyu undo và kết thúc là Kokyu dosa. Nhìn chung anh em tập hăng say nhưng đôi khi lại đi trật đường rầy. Thầy dạy 01 đòn anh em tập đòn khác. Cái này người Nhật tối kỵ, mong anh em chú ý .Aikidoka cũng mình nên chú ý kỷ hơn về kỹ thuật làm Uke. Hiện mình chưa hiểu nhiều về kỹ thuật Aikido nên Shihan đang giảng giải về căn bản. Kỹ thuật tấn công cũng ở mức căn bản: Uke phải thẳng lưng, năm tay chắc , phát lực luôn đẩy tới chứ không phải xiết trì xuống. Dỉ nhiên Shhan cũng thực hiện được đòn nhưng đó không phải là đòn căn bản.

    Vài dòng tường thuật trể, khi nào rảnh David sẽ post tiếp

  7. #7
    Bushido
    Guest
    5 buổi tập thì đầu giờ lúc nào cũng tainohenko, cuối giờ là kokyuho.
    Shihan chỉ các đòn :ikkyo,nikyo, kokyunage,iriminage, shihonage, tenchinage, udekimenage ... cho một số thế công: katatetori, morotetori, ryotetori ,ushiro ryotetori, shomenuchi. Và các kỹ thuật hanmihandachi, suwariwaza
    Nhắc đến vấn đề ukemi quả thật điều này một số võ sinh còn yếu, khiến trong lúc shihan hướng dẫn đòn phải chỉ cả cách ukemi. Có lẽ do một phần các aikidoka chưa học đòn đó do qui định cấp đai nào học đòn cấp đai đó.Ví dụ ở đòn morotetori Iriminage khi một số aikidoka làm uke cho shihan, shihan cứ đá nhẹ vào chân trong nhằm gợi ý cho các bạn ấy xếp chân đó té.

  8. #8
    phamtatdac86
    Guest
    chiều buổi tập huấn thứ 2 (thứ 7), mình có vào tham quan xem tập huấn là như thế nào? Kết quả cực kỳ khả quan:
    *rất nhiều người hăng hái đóng tiền để được vào tập.
    *rất nhiều người đứng chơi sau khi Shihan đã giảng đòn xong.
    *có rất nhiều người tập chung với nhau rồi xui xẻo hay sao lại gặp không đúng đối tượng, và các đối tượng này tự xưng là Shihan nhí luôn, hướng dẫn sai tuốt tuồn tuột.
    *Thầy Shihan lớn 6 đẳng, các thầy ở Việt nam cũng bự bự cỡ đó nên rất thích đứng và tâm sự để trau dồi khả năng chê là chính.
    *có đứa bạn đi tập huấn về, tập chưa xong(phải nói là mất cơ bản) lại đi dạy lại, thể hiện được sự tiếp nối hướng dẫn mà các Shihan nhí đang tiếp bước.
    nói vậy thôi chứ có nhiều người tập tốt lắm nghen. Kỷ niệm nhớ nhất là khi đứng ngoài cửa mình được chạm trán huyện Hinh trong tác phẩm " tức nước vỡ bờ", vẻ to béo ục ịch của Ngài, cái mặt ngầu ngầu hơi ngu đã khiến mình toát mồ hôi, mình phải đi vòng tuốt ra cửa sau chỗ sân boxing. Quang cảnh bữa đó khiến mình muốn trở thành Chí Phèo, muốn cầm mã tấu bay vào sân sáp lá cà.à quên, mấy sư huynh chuyển giúp mục của nhóc vào góc thư giãn,...hehe:biggrin:

  9. #9
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    hanoi
    Bài viết
    110
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Thật tiếc là không thể tham dự tập huấn.Như vậy là chuyến tập huấn cũng thành công. Cảm ơn các anh chị các bạn đã tường thuật.
    To: Phamtatdac86
    Sao bạn có tư duy tiêu cực như vậy? có thể giải thích rõ không? điều quan trọng là được tập và chia sẻ cùng mọi người mà!hmy: hmy:
    Thân ái!

  10. #10
    Bushido
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi Steven
    Em cũng có tham dự . Tập huấn được 5 buổi , đến buổi thứ 3,4 ( sáng ,chiều t7 ) , và buổi t5 ( sáng cn ) mới được phép quay phim và chụp hình . Một phần là không muốn là Shihan phân tâm khi trình diễn kỹ thuật , một phần là do kỳ này tập tại nhà Tập luyện thể thao ( nơi có đội tuyển quốc gia tập luyện ) nên hầu như rất hạn chế việc chụp hình quay phim .
    Theo lời ban tổ chức thì sắp tới sẽ phát hành băng dĩa tập huấn.

Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •