Các hình trên có nhiều sơ hở, Uke có nhiều cơ hội để ngăn chận. Nhưng các hình trên là kỹ thuật căn bản cho đai trắng, nên tôi không muốn bàn luận nhiều. Uke không bao giờ để cho Nage có cơ hội đưa đến vị trí bất lợi như hình sau.
Nếu đã ở tình huống như trên, cũng có các phương pháp để phản đòn, như anh Aiki nói về nắm chân trước của Nage.

Ngoài ra, trong Gracie Jujutsu, có các phương pháp phản đòn vẩn có hiệu quả khi Nage có đưa tay về TCT như sau :
Uke với tay phải chống xuống đất:
1- Chân phải đưa lọt vào giửa 2 chân của Nage và đá vào mặt của Nage, chân trái chận phía sau chân trái của nage. Nage sẽ bị té ngửa ra sau.
2- Tương tự như cách thứ nhất, nhưng đưa cả 2 chân của Uke vào giửa 2 chân của Nage, rồi đá vào mặt của Nage
Do đó, Khi Nage đánh Ikkyo, đưa chân phải lên như hình trên sẽ không được an toàn cho lắm.

Bộ pháp nên theo hình của Yamada sensei (hình sau).


Theo USAF, hình của Yamada sensei là Nikkyo Omote nằm trong chiêu thức căn bản (Kihon waza). Lối chuyển tay như trên có các sơ hở, khi Uke lăn người ra trước hay dùng tay trái để nắm vào tay phải (lăn tròn người qua hướng tay trái) :smile:
theo tôi nghỉ, đây là một lối thay đổi đòn thế (Henka waza), khi đang đánh Ikkyo, Uke khá mạnh làm tay phải của Nage mất khả năng điều khiển (lost control). Nage có 2 phương cách như sau:
1- Nage dùng tay trái và chân phải của mình để kẹp nguyên cánh tay của Uke (khủy tay của Uke tựa vào chân phải của Nage), sau đó Nage thực hiện động tác tương tự như hình trên để chuyển từ Ikkyo sang Nikkyo.
2- Nage dùng bàn tay trái (đang ở khủy tay của Uke) nắm vào cổ tay của Uke. Sau đó thực hiện động tác của tay phải tương tự như hình trên. Nage dùng tay phải để xoắn tay phải của Uke và tay trái đang từ cổ tay của Uke đưa về lại khủy tay của Uke