Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 20 của 20

Chủ đề: Kỹ thuật thoát tay của bộ Ushiro Ryotedori

  1. #11
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Chỗ mình học thì phân ra khoảng 4-5 cách nắm

    Cách 1 khi cánh tay nage bi kéo thẳng xuống với hai lòng bàn tay hướng phía trước hơi giống như trong hình

    cách 2 giống cách 1 với lòng bàn tay hướng ra sau

    Cách 3 giống cách 1 nhưng hai bàn tay bị xoắn như xoắn Sankyo

    Cách 4 giống như hình sau



    Cách 5 giống như cách 4 nhưng hai bàn tay chắp lại (Uke chuẩn bị trói Nage chẳng hạn)

    Cách thoát thì nhiều nhưng tui gom lai chỉ có 2

    1/ Thoát có xoay hông khi mang tay về TCT
    2/ Thoát không xoay hông khi mang tay về TCT.

    (con tiep)
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  2. #12
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Trước tiên tui xin đề cập đến phương pháp 2 là Thoát không xoay hông khi mang tay về TCT vì có sẵn hình.

    Nguyên tắc căn bản Aikido là không đối kháng lại lực của uke, thả lỏng thân người. Khi Uke nắm chặt cứng, không đối kháng, không dùng lực thì làm sao đễ đưa tay về lai TCT của mình?

    Hảy nhìn kỹ hình sau. Giống như Nage ráng dùng sức kéo hai tay ra phía trước. Gặp uke khỏe, tay như gọng kìm là coi như không thể làm được



    Thay vì đối kháng. Uke giữ chặt tay mình thì cứ để cho nó giữ. Nó giữ tay thì nage di chuyển những phần cơ thể nào của mình mà uke không khống chế. Trong trường họp này là cái hông giống như hình sau. Không kéo tay ra trước được thì chuyển mông ra sau. Cả hai cách đều mang hai tay trở về TCT của mình. Bạn chọn cách nào? Đối kháng hay không đối kháng?




    Khi hai bàn tay đã trở về TCT của mình rồi thì nhấc như nhấc Boken lên ( bàn tay đẩy ra phía trước, ngón tay chỉ lên trời trước khi đưa lên, cánh tay dạng không bè gẫy) và xoay người giống như hình sau

    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  3. #13
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Những điểm sai thường gặp

    1/ Kéo tay ra trước thay vì để tay tại chỗ và di chuyển người ra sau (điểm này cũng đã đề cập ở trên)

    2/ Khi nhấc tay lên thì khoãng cách hai bàn tay quá gần người nên vẫn còn trong không gian khống chế của Uke


    Để ý hình sau khi nhấc tay lên giống như nhấc Bokken. Hai bàn tay càng xa người càng tốt. Hai cánh tay dạng không bẻ gập.



    Nếu làm đúng như trên thì tui chưa thấy ai có thể cản được dù nage là đứa con nít 10 tuổi và uke là thằng mẽo to khỏe.
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  4. #14
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Hay! Hay! tiếp tục nữa đi Ngdalat! Giống ý tui nhưng giải nghĩa cách khác!:friends: :friends:

    Thật ra lùi hay khg, cách đẩy tay và hướng đẩy tay là tùy theo cảm nhận cách nắm tay và hướng kéo của Uke thôi. Nhưng những gì Ngdalat nói là căn bản!

    Tiếp tục nữa đi mấy bạn khác! chia xẻ kinh nghiệm coi!
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  5. #15
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    :biggrin: :biggrin: Vui khi giống ý anh aiki. Như vây đỡ phải ... cãi cọ ha. :biggrin: :biggrin:

    Tiến hay lùi khi khoác tay lên?

    Giống như anh aiki nói tiến hay lùi đều do cảm nhận. Cảm nhận thế nào là tùy thời điểm và trình độ. Nhưng căn bản thì khi nào tiến khi nào lùi?

    1/ Tiến một lèo không lùi áp dụng cho các đòn shiho, cote, ikkyo, Nikkyo ... omote
    2/ Tiền rồi lùi áp dụng cho đòn Ikkyo, Nikkyo ... ura
    3/ Lùi rồi tiến áp dụng cho Juji nage. (my favorite for this case)
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  6. #16
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Ushiro khi bị gặp 2 tay ra đằng sau như sắp bị còng:


    Khi Uke đã đem 2 tay ra đằng sau rồi (như để còng tay hay để trói) thì khó hơn. Hên quá, kiếm được cái clip chỉ rõ cách thoát và trả đòn bằng Kotegaishi. Tui tới giờ chỉ biết cách này thôi.

    Cái quan trọng là khi 2 tay bị giữ đằng sau, ráng nắm lấy được cổ tay uke và sau đó bước 1 bước xa ra phiá trước và quay tenkan. Căn bản chỉ có vậy thôi, bây giờ thì còn làm vaì vạn lần cho nhuyễn là xong !

    Ushiro 2 tay





    Đánh chậm




    Có ai biết cách nào khác thì chỉ thêm đi ...
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  7. #17
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Cách gỡ thứ hai. Thoát có xoay hông khi mang tay về TCT

    Mấy ngày nay kiếm hình nhưng không thấy nên chụp đại mấy tấm để trình bày phương pháp gỡ thứ hai

    1/ Khi bị nắm tay bỏ ra sau lưng như trong hình:


    2/ Hạ người xuống một bên vai để cho cùi chỏ và hông ngang nhau. hông và cùi chõ phải thật sát. Phương pháp này căn bản nên không bước tới như cách của anh Aiki


    3/ Tenkai 90 độ về phía bên hạ thấp đồng thời hơi lùi hông ra sau. Mục đích để cho bàn tay phía trước từ lúc hạ xuống đến khi này ở một vi trí (it đối kháng). Động tác này phải làm thật nhanh.


    4/ Đến bây giờ một tay đã ở TCT. Tay ở TCT nhấc lên như nhấc boken đồng thời xoay tenkai ngược lại như hình



    5/ Ở vi trí này thì các bạn thấy rất quen thuộc như những hình trên. Các bạn muốn đánh đòn nào thì tùy ý.



    TB: Vì vội nên chụp đai mấy tấm ở trên. Nếu ai thấy không thích hợp sẽ bỏ xuống. Kỳ này bận tối mặt luôn.

    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  8. #18
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Cám ơn Ngdalat! để hôm nào tui thử coi! cái quan trọng nhất ở giai đoạn 3 là quay hông, nếu khg và nếu uke giữ tay mạnh quá chắc khg làm gì nổi!
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  9. #19
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Giai đoạn 2-3-4 gần như là một. Nhất là 2-3. Vì phân tích ra nên mới có nhiều giai đoạn
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  10. #20
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Tổng kết hai cách gỡ

    1/ Phương pháp có xoay hông khi gỡ (ten kai 90 đô)
    - Có thể áp dụng cho mọi trường hợp
    - Hơi khó cho người mới tập. (Một tay nâng boken phải khó hơn hai tay nhiều)
    2/ Phương pháp không xoay hông khi gỡ
    - Chỉ áp dụng cho một số trường hợp. Hai tay bị nắm chặt kéo ra sau rồi thì thua.
    - Dễ hơn cho người mới tập
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •