Trích dẫn Gửi bởi fourever
Trích dẫn Gửi bởi claude.huynh
bên đệ học có đòn kokyu số 2. đòn này khi đỡ shomen của uke thường phải nhanh hơn 1/2 nhịp, nghĩa là mình chủ động chặn đòn của uke trước khi uke chém xuống, như vậy uke chưa tập trung được lực ra bàn tay nên sẽ nhẹ hơn..
Đây là một trong những lối tập tạo cho mình thiếu khả năng "thực chiến". Nage chỉ có thể biết được Uke tấn công như thế nào, sau khi cánh tay của Uke đã đi được nửa đường. Do đó, tất cả các phương cách chiết giải chiêu thế đòi hỏi Nage chủ động và phải nhanh hơn Uke trở nên không thực tế (ngoại trừ Nage chủ động tấn công trước). Thời gian đầu để tập Ikkyo thì không sao, nhưng đừng tin tưởng vào phương cách trên là nguyên lý của chiêu thức.
Như David có nói ở trên, Uke chém nhanh, mạnh, ngoài ra Uke trộn lẩn Shomen và Yokomen để Nage không lường trước, mình sẻ biết cách thức phản đòn như vậy có hiệu quả hay không ngay.
Tôi không muốn nói nhiều để anh em suy nghỉ và bàn luận cho vui.
Thân :smile:
Một số đai đen đứng lớp ở Saigon thường hướng dẫn Nage phải vào đòn trước Uke (bộ Shomen- vào trực tiếp) 1/2 nhịp (hoặc nhanh hơn). Khi gặp uke to con hơn chút xíu hoặc chém mạnh thường đánh không được, tay va chạm bầm hết cẳng tay :sad: do đó thường ít sử dụng đòn này hoặc chỉ sử dụng với uke "ruột".

Aikido là bất đối kháng, chính do bất đối kháng nên luôn chiến thắng.