Mọi người thường nói "Aikido là môn võ dành cho mọi người: già trẻ lớn bé gái trai ...". Nhưng những quy định của hội thì khiến mọi người nghĩ khác. Đâu phải ai cũng có khả năng viết luận, khả năng ngoại ngữ, khả năng diễn thuyết trình bày ... Để có thời gian để đi học aikido đã là khó khăn bây giờ còn bắt viết luận 30 trang thì thời gian đâu lo mấy chuyện khác (cơm áo gạo tiền, học hành ...)
Với lại mới 2 dan thì cảm nhận và kinh nghiệm sao bằng 5-6 dan. Và liệu những bài luận đó sau ngày trình bày sẽ đi đâu về đâu?
Các thầy trong hội nên nâng cao chất lượng võ sinh bằng kĩ thuật hơn là bắt võ sinh làm những chuyện "hoa lá cành" này