Aikido với các định luật Cơ học ,Vật lý và Phản xạ của con người 7/ Hình nón tròn xoay và hợp lực tạI đỉnh:

Hình nón tròn xoay là 1 hình mà chúng ta có thể áp dụng vào việc tập trung lực trong các đòn thế của Aikido,bài này nói về áp dụng phương pháp hình chóp nón tròn xoay vào kỹ thuật đòn Ikkyo.
Như các bạn đều biết :
Nếu xét trên quan điểm cơ học,vật lý thì điểm nhọn của hình chóp nón và bề mặt đáy có 1 sự chênh lệch rất lớn về áp suất, điều này đã từng được áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày ,như đầu nhọn của 1 cái đinh khi đang được cái búa đóng vào gỗ chẳng hạn.
Trong động lực học ,thì nguyên nhân làm cho 1vật thể chuyển động theo vòng tròn có thể phân tích thành 2 vec tơ có hướng vuông góc vói nhau, 1 là vectơ tiếp tuyến (hay vận tốc), và 1 là vectơ hướng tâm (gia tốc hướng tâm) cả 2 vectơ trên đều nằm trong mặt phẳng của hình tròn,tạI mỗI thờI điêm trong quá trình vật thể chuỷển động.l
.
Tương tự như chuyển động theo hình xoắn ốc ,chuyển động và phát lực theo hình nón là 1 tổ hợp các lực trong không gian 3 chiều và ở mức tổng quát hơn trong việc tập trung lực từ nhiều hướng dọc theo từ đáy tớI đỉnh,các lực này là tổng hợp các lực theo thờI gian từ lúc khởI đầu đến khi kết thúc 1 vòng chuyển động (hoặc 1 phần cung tròn ) đáy và luôn hướng về đỉnh của hình nón

Các bạn nào mớI tập đòn Ikkyo,khi gặp Uke nặng ký hơn mình,không dễ dàng làm Uke chuyển động theo để kết thúc đòn,Uke chỉ cần hơi gượng lạI là Nage không thể nào mang cánh tay Uke xuống nệm tập.

Trở lạI vật thể hình nón ,giả sử có 1 hình nón tròn xoay,chiều cao bằng 1 sảI tay, đường kính đáy bằng khoảng cách bề ngang của vai ,ta sẽ dùng hai bàn tay cầm ở đáy hình nón này và hướng đỉnh nhọn ra ngoài,khi ta xoay đáy của hình nón, đồng nghĩa vớI việc hai bàn tay xoay theo chu vi hình tròn của đáy,nếu ta thêm một lực thứ 3 nữa (vectơ gia tốc hướng tớI đỉnh của hình nón)là 2 tay vừa xoay vừa đẩy ra hướng tớI đỉnh của hình nón (tương tự như vừa xoay tay lái xe hơi,vừa đẩy tay lái hướng theo trục quay tay lái ra xa vậy).

Trong trường hợp áp dụng vào đòn Ikkyo ,các bạn hãy thử chuyển động kết hợp vớI sự phát lực theo hình nón tròn xoay như trên,bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình có thể đánh đòn Ikkyo một cách dễ dàng ,ngay cả khi hình nón mớI chỉ xoay một góc vòng tròn (nhưng cần nhớ là luôn luôn phảI có thêm 1 gia tốc thứ 2 hướng tớI đỉnh của hình nón thì mớI hiệu quả),
sự gượng lạI và trọng lượng của Uke không còn là vấn đề,sự áp dụng chuyển động và phát lực theo hình nón tròn xoay sẽ nhân lực của bạn lên nhiều lần và tác động lên cánh tay của Uke trong quá trình chuyển động của bạn,trọng tâm của Uke bị cuốn hút kéo theo bởI lực này ,sự kết thúc đòn là tùy thuộc bạn hứong đỉnh của hình nón tớI đâu mà thôi.
.