Bài 2 seminar với thầy Chiba
Tanto dori trong Suwariwaza.
Kỳ seminar này làm khá nhiều kỹ thuật quỳ (suwariwza) và sau mấy hôm tập hầu như ai cũng phải nghỉ vài ngày để cho đỡ đau đầu gối. Tui có mấy sư đệ bị tróc da chân luôn vì phải di chuyển khá nhiều trên đầu gối.
Sau khi chỉ cách dùng dao để tấn công, Thầy cũng chỉ đòn chống dao. Tui thấy khá hay nên post lên đây chia sẻ với mấy bạn.
Thường thường thì hầu như ai cũng đã tập tanto dori đứng (Tachiwaza), nhưng trong tư thế quỳ thì tui rất ít tập. Những kỹ thuật thầy chỉ là Kotegaishi và 1 đòn nữa giữa ikkyo và udekuminage. Tui tạm gọi là udekuminage nhe.
Khi tấn công thầy muốn uke phải tấn công liên hoàn như đã nói ở bài trước ...
Kotegaishi - khỏi phải nói nhiều, hầu như ai cũng biết cách này ... Cái quan trọng là coi cách thầy di chuyển ... và cách kiểm soát cùi chỏ uke ...
1 kiểu Kotegaishi khác. Để ý thầy đem tay cầm dao uke ra phía trước, xuống đất luôn, xa TCT để làm uke MTB như đã nói trong mấy bài MTB rồi lúc đó mới khoá tay và quật. Thầy kiểm soát cùi chỏ hay lắm ...
Clip sau thầy đánh chậm, dễ thấy hơn
Udekuminage
Nhìn góc khác
Cách lên chân. Nhìn cô đầm chứ đừng nên nhìn thầy ...
Cái tay đỡ ờ cùi chỏ thì phải để ngón tay cái chỉa lên trời và mấy ngón tay xuống đất. Phải chấn cùi chỏ nếu khg sẽ rất dễ bị uke chém ngang liền như thấy trong clip sau
Phân tích từng động tác :
Lúc né và chấn cùi chỏ ...
Áp dụng ikkyo / udekuminage (?) rất dễ khi để tay như đã nói....
Nhìn clip thì tưởng là kéo, chứ dùng lực hông nhiều lắm ... rụt đầu gối xuống phí trước hay đem về tùy theo khoảng cách với uke lúc đầu.
Thầy cũng chỉ 1 vaì đònchống dao bằng cách xiết cổ. Tui khg nói nhiều vì đã nói rõ trong bài ''xiết cổ'' rùi
Còn tiếp ...