Christian Tissier sinh tại Paris ngày 7 tháng 2 năm 1951

Ông bắt đầu học AIKIDO từ rất sớm vào năm 1962 được Sensei Mutsuro Nakazono hướng dẫn .Dưới sự dạy dỗ sáng suốt của võ sư Nakazono,ông đã được dẫn dắt vào việc luyện tập môn võ mà vào thời đó còn ít được biết đến ở Châu Âu.Đạt 2th dan vào năm 1968.

Năm 1969 ,sau khi đậu tú tài,ông quyết định sang Nhật trong thời gian 6 tháng ,nơi mà ông sẽ ở lại đến 7 năm trời và học tại Hombu dojo.Ông học dưới sự chỉ dạy của Doshu Kisshomaru và các Shihan, đặc biệt là Seigo Yamaguchi(8th dan), Mitsugi Saotome(8th dan), Kisaburo Osawa(10th dan).

Seigo Yamaguchi và Tissier
Trong suốt bảy năm, ông miệt mài luyện tập Aikido, đồng thời ông cũng tập kiếm thuật. Bắt đầu từ năm 1975, ông luyện Kick Boxing. Ông cũng luôn cố gắng hòa nhập vào xã hội Nhật Bản. Để làm được việc đó , ông đã học tiếng Nhật tại Tokyo school ot the Japanese language và ở tại đại học Sophia.

Mặt khác, vì là một người đã đậu bằng của trung tâm nghiên cứu giảng dạy và phát triển tiếng Pháp tại trường sư phạm Saint-Cloud nên ông cũng dạy tiếng Pháp tại Trung học Pháp và tại Viện Văn hóa Pháp - Nhật tại Tokyo.
Ông trở về Pháp sau khi đạt 4th dan vào tháng 7-1976. Từ dạo đó ông hoàn toàn dấn thân vào việc truyền bá Aikido tại Pháp, vẫn không quên hành hương trở lại cội nguồn.Quả vậy,từ 1976,ông đã thực hiện 17 chuyến du hành sang Nhật, và đã không sợ trở thành một môn sinh như các môn sinh khác tại Hombu dojo của Tổng đàn AIKIKAI NHật.Và được trao 5th dan tháng 1-1980 tất cả các đẳng của ông từ 3th dan trở lên đều được đạo chủ Kisshomaru tự tay trao cho ông.Đạt 5th dan năm 1981, 6th dan năm 1986, 7th dan tháng 1-1998.
Hiện nay ông là chuyên viên kĩ thuật cấp quốc gia thuộc liên đoàn Akido - Akibudo và các môn võ liên thuộc của Pháp FFAAA (French Federation of Aikido, Aiki-Budo and Assimilated Disciplines).
Nguồn: "Aikido nhập môn"
http://www.aikidojournal.com/expo/?instructor=7
http://www.christiantissier.com/
aikiweb.com