Anh Levan

Tui khg biết bên Úc thì sao chứ bên Mỹ và Âu Châu thì tập kiểu xưa và kiểu tân thời. Ngoài những giờ cho tân môn sinh (beginer), cách tập của tụi tui là tùy hứng cuả HLV. Mọi đai cấp đều tập giống nhau. Chỉ khi gần tới ngày thi thì mới ôn lại đòn cho từng cấp! Ví dụ, thứ 2, tất cả mọi người tập đòn cấp 5, thứ 3 đòn cấp 4 v.v...

Tui nghĩ bên anh, các võ đường mà theo thầy Sugano chắc chắn tập kiểu như vậy đó. Mấy hệ phiá khác thì tui khg biết.


Trích dẫn Gửi bởi steven
Ngày xưa còn tổ sư thì do là người sáng tạo ra môn võ nên tồ sư có sự nhìn nhận về người tập rất kỹ , nên việc thi dan gần như không có mà chỉ do tổ sư chỉ định ! thế nhưng bân giờ không có việc thi dan thì ai sẽ có quyền chỉ định dan ?! HLV ư!?
Bên này thì là Shihan phụ trách vùng sẽ chấm thi hay cho lên đai. Cái đai có nghĩa gì đâu?