Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 28

Chủ đề: Đan điền là gì và nằm ... ở đâu

  1. #1
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Ai đi học võ (bât cứ võ gì) sau thời gian cũng được dậy về đan điền. Aikido cũng không ngoại lệ.

    Vậy đan điền là gì ? Có chỗ dậy là đan điền là điểm nằm phía dưới rốn 3 phân. Có chỗ lại nói là Đan Điền là trọng tâm của cơ thể. v.v...

    Bây giờ tui xin bao gan mổ xẻ khái niệm đan điền lần nữa. Xin các anh các chị cao thủ góp ý cho những điều sai sót.

    Vấn đề được đặt ra là:

    1/ Đan điền là gì?
    2/ Có mấy Đan Điền
    3/ Đan điền có phải là trong tâm cơ thể

    A/ Trọng tâm cơ thể là gì?

    Trong tâm một vật là điểm biểu kiến mà tất cả trọng lượng của vật có thể đặt vào.

    Như vậy trong tâm của hòn bi đồng nhất là tâm hòn bi. Trong tâm của dĩa mỏng hình tròn là tâm hình tròn. Trọng tâm của .... là .....(mỏi miệng quá)

    Như vây trong tâm cơ thể là gì? Tương tư như vậy Trong tâm cơ thể một người là điểm biểu kiến mà tất cả trọng lượng có thể gom vào.

    Tới đây thì có một câu hỏi đặt ra. Trong tâm cơ thể có thay đổi tuỳ theo hoạt động cơ thể không?

    Chắc chắn có khác chớ. Khi người ta Ukemi thì trong tâm cơ thể đâu đó ngoài không khí tượng tự như trong hình này.



    Vậy đan điền là gì ? Đan điền có dịch chuyển trong lúc vận động không ?

    B/ Đan Điền

    Tui xin bao gan định nghĩa như sau:

    Đan Điền là điểm của cơ thể trùng với trọng tâm ở vị trí đứng thẳng cân bằng, thoải mái.

    Vậy đan điền có khác tuỳ theo người, giới tính không ?

    Có! Phái nữ có bộ mông và đùi bự hơn nên đan điền phải thấp hơn. Mấy bà mỹ đen mập quá khổ chắc đan điền nằm gần .... hậu môn. (hy vọng không có bà mỹ đen nào vô đây đọc)

    Với người bình thường thì đan điền nằm khoảng dưới rún 3 phân và dĩ nhiên sâu bên trong chứ không phải ngoài da

    (Còn tiê'p ...)
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  2. #2
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Có mấy đan điền?

    Trong võ thuật có tới 3 đan điền:

    Hạ Đan Điền: là điểm mới đề cập ở trên

    Trung đan điền: Nếu không tính đôi chân (phân của bộ pháp) thì trong tâm cơ thể nằm đâu đó ngang ức . Đó là chổ ngang huyệt Chiên Trung, hay Thiên Ý hay ..... hay ......

    Thượng đan điền: Nếu chỉ tính cái đầu thì trong tâm của nó nằm đâu ngang chỗ giữa hai mắt

    Một đan điền còn chưa đủ hay sao mà phảỉ tới .... ba đan điền.

    Nhờ phân chia như vậy mới hiểu cái hay của thân pháp. Thân pháp không phải chỉ có đôi chân. Người ta thường nói thân pháp ảo diệu chứ ít ai nói bộ pháp ảo diệu.

    Vây thân pháp là gì.?

    Thân pháp là nghệ thuật dich chuyển tương quan giữa ba điểm trọng tâm và ba điểm đan điền kết hợp với bộ pháp.

    (Còn Tiep)
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  3. #3
    Guest
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi NgDaLat
    Ai đi học võ (bât cứ võ gì) sau thời gian cũng được dậy về đan điền. Aikido cũng không ngoại lệ.

    Vậy đan điền là gì ? Có chỗ dậy là đan điền là điểm nằm phía dưới rốn 3 phân. Có chỗ lại nói là Đan Điền là trọng tâm của cơ thể. v.v...
    Anh NgDalat ui ! Câu hỏi này không phải là có ý phá anh khi anh đang ngon trớn về để tài rất độc đáo này đâu nhe, nhưng có 1 thắc mắc thế này:

    1. Trong tài liệu viết về "Đan Điền" và bài này của anh, cho rằng con người gồm có 3 đan điền: Đan điền thượng (giửa 2 cặp long mày), Đan điền trung (Ngay chấn thủy), Đan điền hạ (Dưới rốn 3 phân như anh nói !). Khi học về anatomy, mổ xẽ 1 thân thể con người, tại sao ta không tìm thấy cách đường mạch, đường kinh, các huyệt đạo, kể cả đan điền (nơi nạp khí căn bản của luyện công) gì hết, mà mình đi hỏi mấy ông thầy coi mỗ lúc đó, thì mấy ổng nói là tin "dị đoan".. hết sức tức.

    Vậy là sao anh nhi?.

    Thân.
    :friends:

  4. #4
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Mấy anh xiêu wá, tui mù tịt, ngồi đọc để hiểu thôi!:no1: :no1:
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  5. #5
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi DCH

    Anh NgDalat ui ! Câu hỏi này không phải là có ý phá anh khi anh đang ngon trớn về để tài rất độc đáo này đâu nhe, nhưng có 1 thắc mắc thế này:

    1. Trong tài liệu viết về "Đan Điền" và bài này của anh, cho rằng con người gồm có 3 đan điền: Đan điền thượng (giửa 2 cặp long mày), Đan điền trung (Ngay chấn thủy), Đan điền hạ (Dưới rốn 3 phân như anh nói !). Khi học về anatomy, mổ xẽ 1 thân thể con người, tại sao ta không tìm thấy cách đường mạch, đường kinh, các huyệt đạo, kể cả đan điền (nơi nạp khí căn bản của luyện công) gì hết, mà mình đi hỏi mấy ông thầy coi mỗ lúc đó, thì mấy ổng nói là tin "dị đoan".. hết sức tức.

    Vậy là sao anh nhi?.

    Thân.
    :friends:
    Không sao

    Có phá thì tui mới có hứng để dóc tiếp chứ không tui tưởng tui đang nói chuyện cho đầu gối nghe.

    Ba cái vụ Anatomy tui cũng mù tịt. Chắc khi về hưu (còn vài chục năm nữa) sẽ đi học anatomy để tìm hiểu mấy đường kinh mạch v.v..

    Nghe nói là có máy dò huyệt bằng điện tử gì đó mà.

    À! mà quên

    Khái niêm đan điền mà tui trình bày ở trên không nằm ở các huyệt đạo. Theo định nghĩa trên thì các điểm đan điền nằm ở khoảng giữa cơ thể, ngang với các huyêt đạo như trên

    Có câu hỏi dành cho ai học về Y, dược

    Trong cơ thể người, ai cũng có các dòng điện gọi là điện sinh học vậy cơ quan nào của cơ thể làm nhiệm vụ sản xuất điện đó. Ai biết xin trả lời giùm. Nếu không biết thì cũng xin kiếm giùm bạn bè, anh em, chú bác hỏi dùm .

    Cám ơn rất nhiều.
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  6. #6
    psi_ops2001
    Guest
    chú aiki ơi trong sách hiep khi dao của thầy koichi tohei thì thầy nói cái đan điền nằm cách rốn 5 phân xuốn dưới 5 phân mà hình như gọi là seika-no-itten gì gì đó :blink:

  7. #7
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    349
    Thanks
    1
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi DCH

    Khi học về anatomy, mổ xẽ 1 thân thể con người, tại sao ta không tìm thấy cách đường mạch, đường kinh, các huyệt đạo, kể cả đan điền (nơi nạp khí căn bản của luyện công) gì hết, mà mình đi hỏi mấy ông thầy coi mỗ lúc đó, thì mấy ổng nói là tin "dị đoan".. hết sức tức.

    Vậy là sao anh nhi?.

    Thân.
    :friends:
    Đan điền là vị trí chính giửa của xương chậu, ngang với chổ nối đến xương chân, vị trí tối ưu để truyền năng lượng từ hai chân khi di chuyển. Khi muốn đẩy cánh cửa, cánh tay của mình đặt trước đan điền thì tất cả năng lượng từ chân được chuyển qua tay một cách tối đa. Khi muốn kéo vật gì, thì con người dùng một cái đai quấn quanh bụng tại vùng đan điền. Lúc đó sức kéo sẻ mạnh nhất.
    Trong Yoga hay trong Khí công, con ngươì tập dẩn khí đến đan điền (tưởng tượng), mục đích là tạo nên sự thở bụng. Bình thường, con ngươì chỉ dùng có đến 2/3 dung lượng của phổi, sự thở bụng tăng lên hiệu năng của phổi.
    Đan điền chỉ có giá trị về võ học chứ không có giá trị gì cả trong đông y hay tây y. Do đó, khi mổ xẻ ra, chắc mọi ngươì chỉ thấy có một đống ... gì mà thôi. Trong khi đó, trọng tâm của con người luôn luôn thay đổi, tùy theo mổi vị trí của tứ chi.

    Tôi đang viết một cuốn sách về "Năng lượng của con ngươì trong võ học" (Human''s energy in martial arts). Nên không thể nói ra đây nhiều quá được.
    :biggrin:

  8. #8
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Anh Fourever giản dị hóa mấy điều khó giải thích hay ghê! tiếp tục nữa đi anh! chừng nào sách ra cho anh em biết nhe!

    Ủa Paul là chồng của Lorrain hả? tui đâu có biết! Paul võ giỏi thiệt nhưng khg may trời gọi về sớm!

    @Psyops: đan điền thì 1 chỗ nhưng trọng tâm thì tuỳ cách mình đứng hay nằm . Mấy cái đan điền mà anh ngDalat nói thì đây là lần đầu tiên tui nghe!
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  9. #9
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Cám ơn anh Fourever đã giúp.

    Khi em viết ra mấy điều trên thì em cũng hồi hộp lắm. Những điều em đang viết và sẽ viết thì em chưa thấy trong bất cứ sách nào. Nó chỉ là những điều em suy tưởng. Hy vọng nó có lý phần nào.

    Khi nào anh ra sách thì nói em biết nhé

    Em xạo tiếp đây. Anh thấy có gì xao quá thì stop em nhé.
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  10. #10
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Tóm lai

    Thượng đan điền: chính là trong tâm của phần đầu. Đó là điểm nằm giữa tam linh (điểm thấp nhất của sống mũi) và xương ót. Trọng tâm này thi không dịch chuyển so với thượng đan điền bởi vì cái đầu tự nó không méo đi hay co giản được.

    Trung đan điền: là trong tâm của phần đầu thân và tay ở vị trí cơ thể cân bằng. Trung đan điền là điểm nằm giữa chấn thuỷ (mỏ ác) và xương sống. Trọng tâm của phần này có thay đổi so với điểm trung đan điền để trong khi thực hiện thân thủ trong những trường hợp ngồi (seiza, môt phần Shikko) hay bộ pháp cố định. Trọng tâm phần này thay đổi được nhờ đầu và đôi tay

    Ha đan điền: là điểm quan trọng nhất bởi vì là điểm cân bằng của toàn cơ thể. Trong tâm này có thể dịch chuyển so với ha đan điền để tạo nên thân thủ khi đi, đứng.

    (Còn tiếp .... Ứng dụng khái niệm đan điền trong thân thủ aikido)
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •