À trước đây mình đánh đòn này cũng sai lên sai xuống, gỡ tay uke hoài ko được. Sau này có 1 a chỉ là:
_ Bước 0: tại sao là bước 0, vì bước này ta có thể sử dụng atemi hoặc ko sd, ko bắt buộc nên để bước 0 :biggrin:
_ Bước 1: Giống như a dude nói, thả lỏng người, hơi lùi ra sau, sao cho tay Uke dãn ra, Funekogi undo 1 cái, lập tức uke sẽ mất thăng bằng.
_ Bước 2: Cánh tay bị nắm đưa ra ngoài, theo chiều ngang so với hướng mà Uke nhào tới (cái này quan trọng sẽ nói cụ thể ở phần dưới), rồi xoắn tay theo đường xoắn ốc, hướng vào mặt uke. Đồng thời tay bên kia nắm vào cổ tay
_ Bước 3: Vì lúc đó lực nắm cổ tay của Uke là yếu nhất, nên gỡ ra là chuyện rất dễ dàng :iwink:
Bây h nói tiếp ở bước 2, ở đây chỗ này là áp dụng vật lý thui, giả sử như có 1 con lắc đung đưa trên 1 sợi dây, khi nó lao tới ta, nếu ta đứng ngay đường di chuyển của nó mà đẩy thì 2 lực sẽ chọi nhau, ai yếu hơn sẽ thua, rất khó đánh. Còn nếu ta lách qua bên hông ngay góc 90 độ, so với đường di chuyển của nó mà đẩy, thì rất là nhẹ nhàng. Ở đâu cũng vậy, khi Uke nhào tới mà ta cứ ráng đẩy tay lên thì rất khó, còn nếu đẩy qua theo phương ngang thì rất dễ dàng, rồi từ phương ngang đánh theo đường xoắn ốc vào thì nhẹ nhàng, cucat về test thử xem
Hy vọng 1 số kinh nghiệm giúp ích được cucat :drinks: :iwink: