Bài chót về mất thăng bằng



1. Những sơ hở hay làm
Không xoắn tay, không giữ tay thẳng, Uke đứng nguyên, gót chân đụng đất.


Nắm tay Uke quá sớm thay vì dùng trọng lượng, đan điền mình, hay dùng sức ép không đúng tay Ví dụ như hình này, nắm quá sớm. Nếu làm như vậy thì hay dùng sức cơ bắp, mà nếu Uke chém thật thì sẽ gẫy ngón tay.



Hình này cho thấy rõ thầy Yamada không nắm tay. Khi làm lẹ, rất nhiều người hay chụp tay lại.



Uke không mất thăng bằng, không TCT, hay cho lấy lại thăng bằng, toàn lực cơ bắp. Đòn thì thuộc nhưng đầy sơ hở + tập tà tà (cách tập " giải lao " cho " Hội rồng vàng ". Nên tập như vầy khi mệt thôi.
http://www.honcad.com/aikido/Hawaii-Martial-Arts-Aikido-WagoEnten-HK-5-2003.WMV




Chưa đem Uke vể TCT mà đã vô Iriminage



Trong lúc tập
Nhiều khi, vì bất cứ lý do gì (Uke đai thấp hơn, không khoẻ trong mình, nhớ đào/kép, quá sung, v..v...) Nage tập 1 cách ''yếu đuối'' hoặc quá nhanh ... Các bạn nên tránh những trường hôp cực đoan. Cứ tập làm sao mà Uke mất thăng bằng, với người yếu thì xô cho té, không cần quăng, còn với người khác thì tha hồ ... Rất nhiều người cứ tập ''ửu xìu xìu'' và như vậy, với thời gian, thành thói quen, làm kỹ thuật thua xót.

Cái quan trọng nhất là Uke phải cho biết ý kiến là có mất thăng bằng hay không, có lấy lại được thăng bằng hay không! Bên tui thì nhiều người cứ đứng ì ra 1 chỗ nếu không mất thăng bằng hoặc phản đòn

Mấy clip sau đây cho thấy những sơ hở tui đã nói:
Clip này không đêm tay về TCT. Rất nhiều người làm lỗi này vì ham đánh lẹ.
http://www.andreas-dietrich.net/aikido-crimmitschau/visual/videos04/091_2_web_Andi_IrimiNage_Shomen.avi




Chiếm Đan điền nhưng không nên làm. Uke có dao mà vô kiêủ đó là tự tử. Áp dụng cho shomanuchi được.
http://ttac.0catch.com/techvids/Tanto%20Gyakumen%20Uchi%20Gedan%20Ate.wmv




Tập tà tà, uke không mất thăng bằng, muốn phản đòn dễ như không (dành cho hội rồng vàng như tui nè)
http://www.honcad.com/aikido/WagoEnten-Aikido-Peter-McNally-kokyunage1.WMV





Taisabaki không đúng. Nhiều khi vị trí chân, khoảng cách giữa Nage và Uke, quay không đủ, là lý do chính.
http://www.honcad.com/aikido/Pang_iriminage.avi



Không chiếm đan điền, tenkan không đủ, dùng sức vai và tay nhiều, Uke dễ phản công
http://www.honcad.com/aikido/WagoEnten-Aikido-Art-May1.WMV




Hoàn toàn dùng sức cơ bắp. Thay vì làm ''vòng tròn'', Nage kéo hay đi ngược thẳng với thế công/đà vô của Uke
http://www.honcad.com/aikido/Peter_kokyunage1.avi




Rút cuộc mấy người thấy không, đai đen cũng đầy sơ hở hết, đâu phải ai cũng đúng !!!! 1 người không hiêủ rõ thì những người đi theo cũng thiếu sót luôn ....