(Bài này do Aikikai viết và được chép vô dây)

Aikido là môn võ được sáng lập bởi Tổ Sư Morihei Ueshiba. Tuy nhiên trong quá trình tập luyện, do thể trạng và nhận thức về môn võ của mỗi võ sinh khác nhau nên phong cách đánh cũng có ít nhiều điểm khác biệt. Vì thế, Tổ Sư cho phép những học trò xuất sắc nhất của mình tự thành lập các hệ phái. Các hệ phái này vẫn lấy các nguyên lý cốt lõi của Aikido làm nền tảng, nhưng có sự khác biệt trong các kỹ thuật. Có thể kể đến một số hệ phái sau:

+ Aikikai: là hiệp hội Aikido lớn nhất, được điều hành bởi con cháu của Tổ Sư. Có rất nhiều chi nhánh Aikido và võ sư khắp thế giới được hướng dẫn bởi hiệp hội này. Đây được xem là hệ phái Aikido chính thống.

+ Shin''ei Taido: Được thành lập bởi cố võ sư Noriaki, cháu của Tổ Sư. Đây là hệ phái được đánh giá là rất giống với phong cách vào giai đoạn đầu khi mới hình thành môn võ Aikido

+ Yoshinkan: được thành lập bởi Gozo Shioda sau thế chiến thứ hai (1955). Đây là hệ phái nổi tiếng vì tính cứng rắn và chính xác của các kỹ thuật đòn thế. Vì thế đây là một trong những môn võ có trong chương trình dạy của cảnh sát Nhật Bản. Yoshinkan Aikido có 150 kỹ thuật cơ bản và cũng giống như các hệ phái Aikido khác, Yoshinkan Aikido tránh việc thi đấu và tập trung vào việc áp dụng các kỹ thuật tự vệ.

+ Yoseikan: được thành lập bởi Minoru Mochizuki, là một trong những người học trò đầu tiên của Tổ Sư. Hệ phái này kết hợp các nhân tố của môn võ aiki-budo với một số môn khác như Karate và Judo, Kenjutsu và Jujutsu cổ xưa.

+ Shodokan Aikido (thường được biết đến với tên gọi Tomiki Aikido, lấy theo tên người sáng lập): là một hệ phái Aikido được thành lập bởi Kenji Tomiki. Tomiki Aikido được xem như là " Aikido thể thao " vì đây là hệ phái duy nhất duy trì các cuộc thi đấu thường xuyên, chú trọng vào việc đánh randori hơn các hệ phái khác và cũng chịu một vài ảnh hưởng từ môn Judo.

+ Shin Shin Toitsu Aikido (hay là Ki Aikido): được thành lập bởi Koichi Tohei người đứng đầu võ đường Hombu trước đây (trụ sở chính của Aikikai). Hệ phái này thiên về các kỹ thuật hô hấp (khí công) và có một chương trình luyện tập đặc biệt để khuếch trương Ki (khí). Nó cũng có một hệ thống đặc biệt về đẳng cấp của Ki, bên các các hệ thống cấp đai truyền thống.

+ Yoshokai Aikido: thành lập bởi Takashi Kushida, học trò của Gozo Shioda (người sáng lập Yoshinkan). Cũng giống như Yoshinkan Aikido, đây là hệ phái theo phong cách Aikido "cứng rắn". Các kỹ thuật cũng gần giống như Yoshinkan.

(còn tiếp ...)
_________________
Aikido- The material art of peace and harmony.