Bài chót - Kết thúc:


Tui hoàn toàn đồng ý với những lời của anh DCH và CMKCD viết. Cá nhân tui cũng nhận thấy những điều đó nhưng tui không khẳng định hay công bố là võ này xuất nguồn hay bắt chước võ khác.

Tới giờ thì không có chứng cớ điển hình nào để chứng tỏ và giải đáp tin đồn là Aikido xuất thân từ võ tầu nói chung (TCQ hay Ba Gua nói riêng). Theo nhận xét cá nhân, thì vào những thời gian Sư tổ sang mãn Châu, dân TQ rất ghét Nhật bản.

Cũng thời gian ấy, hầu như tất cả các môn võ, Tầu hay Nhật, đều không được phổ biến rộng cho bất cứ 1 ai không được giới thiệu. Sư tổ thì chưa hề nghe ái xác nhận là hiểu hay nói được tiếng Hoa nên việc Sư tổ học võ Tầu (bất cứ môn gì đi nữa) rất là ngược lý và khó tin.

Tui không nghĩ là có 1 người võ sư TQ nào mà đem võ mình chỉ dạy lại cho kẻ ''xâm lược/ đô hộ''. Chuyện mà tui nghĩ có thể xẩy ra là sư tổ có thể đã nhìn thấy (chứ khg học) ai đó biểu diễn hay tập võ tầu. Chuyện mà hầu như ai cũng biết là sư tổ có 1 trí nhớ khác thường. Ông đã gửi 1 vài võ sinh đi học mấy môn võ nhật khác, và mầy người này khi về thì có biểu diễn đòn lại cho sư tổ coi. Chuyện này đã được những võ sinh ấy kể lại. Nhưng những môn võ này đều hoàn toàn là võ Nhật.


Những gì tui nêu trong bài này hoàn toàn là nhận xét và phê bình của cá nhân tui! Nếu có bạn nào có thêm thông tin thì xin chia sẻ.

Khi biên bài này, tui không có ý định ''bào chữa'' hay ''bảo vệ'' môn Aikido, mà chỉ muốn dẫn chứng, những gì tui biết về môn võ này.

Những lời đồn trên, tới giờ đối với tui chỉ là lời đồn vì chưa được hoặc không được dẫn chứng.

Cái chuyện mà tui tránh là nhẩy tới kết luận 1 cách quá lẹ như tác gỉa Frantzis đã làm. Ông ấy chỉ thấy cách đánh của Aikido giống như cách của Ba Gua cũng như anh DCH và CMKCD nhận xét, nhưng ông ấy đã lấy kết luận là Aikido phát nguồn từ Ba Gua.

Aikido có băt chước hay phát nguồn hay không từ võ Tầu thì đối với cá nhân tui không thành vấn đề! Mình thích 1 môn võ vì rất nhiều lý do! Tinh thần (triết hay đạo), thực chiến hay bất cứ lý do nào khác .... (HLV, sân tập, không khí, hợp với mình, v.v....)

Không có võ nào hay hơn võ khác hết, chỉ có cá nhân này giỏi hơn cá nhân khác thôi. Hãy tôn trọng tất cả các môn võ và hãy tránh những lời ''phê bình'' quá kích thích có thể đem lại xích mích hay ''khẩu chiến'' ... như ở 1 số diẽn đàn võ khác.